Hàn Quốc, Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, kinh tế

Ngày 22/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí tăng cường quan hệ quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc hội đàm. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo trong cuộc hội đàm tại Seoul, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí hoàn tất các cuộc thương lượng giữa hai nước để sớm nâng cấp Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) song phương, đã có hiệu lực từ tháng 1/2010. Cho đến nay, hai bên đã tiến hành 7 vòng đàm phán nhằm thúc đẩy hơn nữa tự do hóa thị trường. 

Ngoài việc nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, hai nhà lãnh đạo cam kết nỗ lực hợp tác chặt chẽ để đạt được mục tiêu chung là nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 50 tỷ USD vào năm 2030. 
Thảo luận về vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Modi bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in tìm kiếm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên cũng như thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài. 

Hàn Quốc và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in tới quốc gia Nam Á này hồi tháng 7/2018.  

Thủ tướng Modi đến Seoul ngày 21/2 vừa qua trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc cấp nhà nước kéo dài 2 ngày.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Xung đột Yemen đang bước vào một đợt leo thang mới khi lực lượng chính phủ mở chiến dịch lớn nhằm vào Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb với sự yểm trợ của 100 máy bay thuộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu. Trong khi Houthi đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ với Riyadh, làm gia tăng nguy cơ cuộc chiến mang tính khu vực.