Hàn- Nhật sẽ trao đổi thông tin tình báo

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính phủ nước này ngày 27/6 cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị ký một hiệp định quân sự cho phép hai nước trao đổi các thông tin tình báo quân sự.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính phủ nước này ngày 27/6 cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị ký một hiệp định quân sự cho phép hai nước trao đổi các thông tin tình báo quân sự.

Theo các nguồn tin trên, Hiệp định An ninh chung về Thông tin quân sự (GSOMIA) có thể sẽ được ký vào ngày 29/6, hoặc muộn nhất là vào tuần tới, theo đó hai nước sẽ trao đổi thông tin tình báo về CHDCND Triều Tiên cũng như các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tin cho biết nội các Hàn Quốc đã nhất trí về việc ký kết GSOMIA trong cuộc họp hôm 26/6. Nếu được ký kết, đây sẽ là hiệp định hợp tác quân sự đầu tiên giữa Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ khi kết thúc chế độ thuộc địa của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên năm 1945.

Hàn- Nhật sẽ trao đổi thông tin tình báo ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Toshimi Kitazawa (phải) trong cuộc hội đàm về quân sự vào tháng 1 năm 2011. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, hãng Kyodo đưa tin phía Nhật Bản dự kiến cũng sẽ hoàn tất các thủ tục trong tuần này để ký kết hiệp định trên. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tôkiô ngày 27/6, Chánh Văn phòng Nội các và là người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, ông Osamu Fujimura cho biết tiến trình thảo luận giữa hai nước về GSOMIA đang ở giai đoạn cuối cùng, đồng thời khẳng định một hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Hàn Quốc là "hết sức quan trọng".

Ý tưởng về việc ký kết GSOMIA được bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc đề cập trong cuộc gặp song phương hồi tháng 1/2011.

Hiện tại, Nhật Bản đã ký hiệp định chia sẻ thông tin tình báo tương tự với Mỹ, Australia (Ôxtrâylia), Pháp và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, Hàn Quốc cũng có các hiệp định song phương với 24 nước, trong đó có Mỹ, Nga, Anh, Canađa và Australia .

Tháng trước, Hàn Quốc và Nhật Bản đã dự định ký hiệp định chia sẻ thông tin tình báo cùng với một hiệp định khác về hỗ trợ hậu cần và hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình ở nước ngoài, nhân dịp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin thăm Nhật Bản.

Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị hủy, nguyên nhân được cho là do sự quan ngại của Seoul (Xơun) về dư luận trong nước Hàn Quốc phản đối hợp tác quân sự với Nhật Bản, liên quan đến tranh chấp chủ quyền giữa hai nước đối với nhóm đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima, cũng như tâm lý chống Nhật Bản do ký ức về thời kỳ thuộc địa.



TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.