Hàn-Nhật nối lại kênh tiếp xúc ngoại giao

Ngày 18/2, Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara đã tới Seoul và có cuộc gặp với Cục trưởng cục Đông Bắc Á - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-deok.

Ngày 18/2, Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara đã tới Seoul và có cuộc gặp với Cục trưởng cục Đông Bắc Á - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-deok.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không thông báo chi tiết về cuộc gặp mà chỉ cho rằng đây là hoạt động trao đổi thông thường giữa hai nước. Thậm chí, trái ngược với dự đoán của giới quan sát rằng hai bên đang nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ song phương trước sức ép của Mỹ, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dường như đang tìm cách giảm bớt tính chất quan trọng của cuộc gặp.

Phát biểu trước báo giới ngày 18/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cho biết, ông không nhận thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa cuộc gặp này với nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước. Ông Cho Tai-young còn tố cáo kế hoạch của Nhật Bản tổ chức sự kiện “Ngày Takeshima” vào ngày 22/2 sắp tới nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo mà Hàn Quốc đang kiểm soát trên thực tế, gọi kế hoạch đó là “lố bịch”.

Trước đó, Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Lee Byeong-gi ngày 17/2 đã có cuộc gặp kéo dài 30 phút với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật BảnAkitaka Saiki tại trụ sở Bộ Ngoại giao nước này ở Tokyo để thảo luận về phương án bình thường hóa quan hệ hai nước và trao đổi ý kiến về sự kiện "Ngày Takeshima".


Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao hai nước kể từ sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viếng thăm đền Yasukuni hồi cuối năm 2013 khiến các cuộc tiếp xúc giữa hai bên bị gián đoạn. Seoul từ lâu đã yêu cầu Tokyo trước hết phải từ bỏ “thái độ sai lầm” và có bước đi chân thành để hàn gắn quan hệ với Hàn Quốc.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.