Hàn-Mỹ tập trận trùng ngày đoàn tụ gia đình ly tán

Hàn Quốc và Mỹ thông báo sẽ bắt đầu các cuộc tập trận chung từ ngày 24/2 tới, trùng với thời điểm Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên dự kiến tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà Bình Nhưỡng vừa đe dọa sẽ hủy bỏ.
Ngày 10/2, Hàn Quốc và Mỹ thông báo sẽ bắt đầu các cuộc tập trận chung từ ngày 24/2 tới, trùng với thời điểm Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên dự kiến tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà Bình Nhưỡng vừa đe dọa sẽ hủy bỏ.
Hàn-Mỹ tập trận trùng ngày đoàn tụ gia đình ly tán ảnh 1

Xe quân sự Mỹ tới cảng Busan để triển khai cùng lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc ngày 7/2. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Theo thông cáo của Bộ chỉ huy các lực lượng hỗn hợp Hàn - Mỹ, cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" (Key Resolve) và "Đại bàng non" (Foal Eagle), vốn bị Triều Tiên cáo buộc là diễn tập xâm lược nhằm vào nước này, sẽ diễn ra từ ngày 24/2-18/4 tới. Tổng cộng sẽ có 12.700 binh sĩ Mỹ tham gia 2 cuộc tập trận trên. Thông cáo nêu rõ Triều Tiên đã được báo trước thời điểm tập trận, cũng như được trấn an về bản chất "không mang tính khiêu khích" của các cuộc diễn tập này. Như vậy, việc khai mạc tập trận sẽ trùng thời điểm tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán, dự kiến diễn ra từ ngày 20-25/2 tới tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang của Triều Tiên.Trước đó, Triều Tiên đã liên tục kêu gọi Seoul và Washington hủy các cuộc tập trận diễn ra trong năm nay, đồng thời cảnh báo đáp trả mang tính hủy diệt nếu 2 nước đồng minh này tiếp tục xúc tiến kế hoạch tập trận chung.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.