Hàn-Mỹ-Nhật thúc đẩy đàm phán quốc phòng

Hàn Quốc cùng Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy tổ chức cuộc đàm phán quốc phòng vào tháng 10 tới sau khi Nhật Bản ban hành luật an ninh mới, theo đó nới lỏng hạn chế đối với hoạt động ở nước ngoài của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).
Hàn-Mỹ-Nhật thúc đẩy đàm phán quốc phòng ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp của Thượng viện Nhật Bản ở Tokyo ngày 19/9 thông qua dự luật an ninh. Ảnh: Reuter/ TTXVN

Hãng tin Yonhap ngày 21/9 dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho hay, tại cuộc đàm phán cấp thứ trưởng nói trên, được gọi là Đàm phán quốc phòng ba bên (DTT), đại diện Hàn Quốc và Mỹ tham dự sẽ tìm hiểu rõ hơn về luật an ninh mới của Nhật Bản. Nguồn tin cũng cho biết ba nước đang thúc đẩy tổ chức DTT trước khi Hội nghị tham vấn an ninh giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn ra vào trung tuần tháng 10 tại Seoul.Luật an ninh mới của Nhật Bản được ban hành ngày 19/9 vừa qua, sau khi được Thượng viện nước này thông qua sáng cùng ngày với sự thúc đẩy của liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe. Luật mới cho phép các lực lượng phòng vệ của Nhật Bản hỗ trợ các đồng minh kể cả khi Nhật Bản không bị tấn công trực tiếp. Trước đó, các nghị sĩ đối lập và dư luận Nhật Bản đã phản đối mạnh việc thông qua dự luật này vì lo ngại một số hoạt động của các lực lượng phòng vệ được phép triển khai theo luật mới có thể trái với hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc mở rộng vai trò của SDF, kêu gọi Nhật Bản duy trì tinh thần của hiến pháp hòa bình ban hành sau Chiến tranh Thế giới II, đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.