Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận về hợp tác quân sự ở Đông Bắc Á

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc ngày 30/5 thông báo các quan chức quân đội hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc họp tại trụ sở Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ (PACOM) ở Hawaii để bàn về các nỗ lực chung nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực.

Theo hãng tin Yonhap, tham dự cuộc họp có Chủ tịch JCS, Tướng Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, Tướng Joseph F.Dunford và Đô đốc Katsutoshi Kawano. Ngoài ra, Đô đốc Harry Harris, người sắp rời vị trí Tư lệnh PACOM, và người kế nhiệm ông là Đô đốc Philip Davidson, cũng tham gia cuộc họp. Cuộc đối thoại ba bên gần đây nhất diễn ra vào tháng 10/2017.

Trong một thông cáo báo chí chung, JCS cho biết quan chức quân sự 3 nước đã thảo luận về hợp tác đa phương nhằm thiết lập sự sẵn sàng về mặt quân sự, qua đó thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á, cũng như chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Tại cuộc họp, Tướng Dunford tái khẳng định Washington sẽ cung cấp khả năng răn đe mở rộng để đảm bảo an ninh cho các đồng minh châu Á chủ chốt. Răn đe mở rộng ám chỉ cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh bằng cách huy động tất cả năng lực quân sự nhằm đối phó với hành động gây hấn của đối phương.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao con thoi đang được tiến hành nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.