Hàn - Mỹ hoãn đàm phán về tên lửa phòng thủ THAAD

Ngày 23/2, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn các cuộc đàm phán chính thức về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh có nhận định cho rằng điều này có thể liên quan đến việc thông qua một nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với CHDCND Triều Tiên.

Hàn - Mỹ hoãn đàm phán về tên lửa phòng thủ THAAD ảnh 1

Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa THAAD ngày 18/3/2009. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết hai nước đã quyết định hoãn việc ký kết các điều khoản tham chiếu vốn dự kiến diễn ra ngày 23/2.

Theo ông Moon Sang-gyun, hai bên đang “trong giai đoạn cuối cùng” chuẩn bị cho việc ký kết trên mặc dù một số chi tiết vẫn chưa được giải quyết. Ông cũng cho biết thỏa thuận (về các điều khoản tham chiếu) vẫn có thể được ký kết trong tuần này.

Thỏa thuận về các điều khoản tham chiếu được xem là cơ sở để Hàn Quốc và Mỹ thành lập nhóm làm việc và tiến hành đàm phán chính thức về các nội dung liên quan đến việc triển khai THAAD như chia sẻ chi phí, thời gian và địa điểm lắp đặt...

Quyết định tạm hoãn lần này được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có chuyến thăm Washington và thảo luận với người đồng cấp Mỹ John Kerry vào cuối tuần này về các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ đối với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh thời gian vừa qua.

Theo nhiều nguồn tin, quyết định trì hoãn lần này được đưa ra theo yêu cầu của phía Mỹ và nhiều khả năng là để tránh các phản đối của phía Trung Quốc tại cuộc gặp sắp tới. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Moon Sang-gyun cũng bác bỏ các suy đoán trên khi nói rằng “nghị quyết trừng phạt của HĐBA LHQ đối với Triều Tiên và việc triển khai THAAD là hai vấn đề hoàn toàn riêng biệt”.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên cũng cho biết hoàn toàn không có trở ngại gì giữa Hàn Quốc và Mỹ trong vấn đề triển khai THAAD và đây đơn thuần là sự phối hợp trong nội bộ giữa hai bên.

Liên quan đến vấn đề này, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Khâu Quốc Hồng cùng ngày đã nhắc lại cảnh báo trước đây của Trung Quốc rằng “việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul, thậm chí xóa sạch những tiến bộ đạt được giữa hai bên".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.