Hạn hán nghiêm trọng tại Triều Tiên

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hiện nhiều khu vực tại CHDCND Triều Tiên đang rơi vào cảnh hạn hán trầm trọng nhất trong vòng 5 thập kỷ qua và, theo dự báo, tình trạng này có thể còn nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hiện nhiều khu vực tại CHDCND Triều Tiên đang rơi vào cảnh hạn hán trầm trọng nhất trong vòng 5 thập kỷ qua và, theo dự báo, tình trạng này có thể còn nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.

Hạn hán nghiêm trọng tại Triều Tiên ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KCNA dẫn các số liệu do Cục dự báo khí tượng Triều Tiên vừa công bố cho thấy từ ngày 26/4 đến nay, lượng mưa tại nhiều khu vực chỉ ở mức tối thiểu như tại Bình Nhưỡng là 2mm, tại Sinuiju, thị trấn nằm gần biên giới với Trung Quốc, chỉ là 1mm, thậm chí tại thủ phủ tỉnh Hwanghae - Puhto hoàn toàn không có mưa. Tại khu vực duyên hải phía Tây, hạn hán đặc biệt nghiêm trọng khiến nguồn nước phục vụ tưới tiêu cạn kiệt. Mặc dù không có con số thiệt hại cụ thể về nông nghiệp, song cơ quan trên cũng cho biết các diện tích trồng lúa, ngô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi các cánh đồng lúa mì, lúa mạch và khoai tây tại các khu vực hạn hán bị hư hại hoàn toàn.

Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền các địa phương ở Triều Tiên đã phát động "phong trào toàn dân khắc phục ảnh hưởng của hạn hán". Trong một bài báo ra ngày 25/5, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi công nhân và công chức chính phủ tham gia giúp đỡ nông dân ở các địa phương đối phó với hạn hán nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thiên tai. Bài báo nhấn mạnh "cuộc chiến chống hạn là cuộc chạy đua với thời gian" đồng thời kêu gọi khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả tất cả các nguồn nước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.