Hạn chế cho thuyền viên lên bờ để phòng dịch

Đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải các địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện thủy.
Chú thích ảnh
Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải, thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh minh họa: Huỳnh Ngọc Sơn/TTXVN

Theo đó, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông vận tải các địa phương phối hợp với cơ quan y tế cập nhật, công bố các địa điểm xét nghiệm COVID-19 cho thuyền viên phương tiện thủy; bố trí địa điểm xét nghiệm thuận lợi và ưu tiên trả kết quả nhanh cho thuyền viên phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu để tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa.

Về áp dụng biện pháp phòng chống, dịch COVID-19 tại cảng, bến, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các địa phương chỉ đạo cảng vụ đường thủy trực thuộc yêu cầu hạn chế thuyền viên lên bờ. Khi phương tiện thủy cập, cảng bến thủy, cảng biển, phương tiện chỉ cử một người lên bờ làm thủ tục cảng vụ và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các cảng vụ khi cấp phép vào, rời cho phương tiện cần linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất có thể để đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Cũng theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, hiện các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện việc hạn chế thuyền viên lên bờ; không yêu cầu tất cả các thuyền viên trên phương tiện phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 hoặc test nhanh kháng nguyên.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.