Hamas tuyên bố sẵn sàng rút khỏi khu vực do Israel kiểm soát ở Dải Gaza

Quan chức cấp cao đại diện của Hamas, ông Ismail Radwan, cho biết phong trào này đã thông báo với các bên trung gian về việc sẵn sàng rút lực lượng khỏi các khu vực do Israel kiểm soát ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Lực lượng Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, được triển khai tại Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

“Chúng tôi đã thông báo với các bên trung gian rằng Hamas sẵn sàng rút các tay súng của mình khỏi khu vực màu vàng”, ông Radwan nói trên kênh truyền hình Al Jazeera, đề cập đến “đường ranh giới vàng” – ranh giới nơi quân đội Israel đã rút về theo thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Radwan cũng cho biết Hamas đang nỗ lực giải quyết việc trao trả thi thể các con tin người Israel trong thời gian sớm nhất, đồng thời khẳng định phong trào này cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, ông cáo buộc Israel vẫn vi phạm ngừng bắn, khiến số người thiệt mạng do các hành động của Israel trong giai đoạn này đã lên tới 241 người.

Israel và Hamas đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp do Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian từ ngày 6/10 nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Dải Gaza. Ba ngày sau, hai bên ký thỏa thuận thực hiện giai đoạn một của kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Theo thỏa thuận này, Israel rút quân khỏi khu vực trung tâm của Gaza về “ranh giới vàng”, song vẫn duy trì kiểm soát hơn 50% lãnh thổ của vùng đất này.

Ngày 13/10, Hamas cùng một số nhóm vũ trang Palestine thả 20 con tin còn sống và bàn giao thi thể 4 con tin đã chết theo thỏa thuận ngừng bắn. Phía Israel bày tỏ không hài lòng khi Hamas mới trả lại 4 trong tổng số 28 thi thể con tin. Sau đó, Hamas đã chuyển thêm một số thi thể, nâng tổng số thi thể được trao trả lên 24, và hiện vẫn giữ lại 4 thi thể khác.

Tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin ngày 6/11 cho biết hàng trăm tay súng Hamas vẫn bị mắc kẹt trong các đường hầm nằm dưới khu vực do Israel kiểm soát tại Gaza, chủ yếu quanh thành phố Rafah ở phía Nam dải đất này.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.