Hamas thông báo sẽ trả tự do cho con tin theo đúng kế hoạch

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 13/2 cho biết sẽ trả tự do cho 3 con tin người Israel theo đúng kế hoạch vào ngày 15/2, đồng thời khẳng định không muốn thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza đổ vỡ.
Chú thích ảnh
Yarden Bibas, 1 trong 3 con tin được Phong trào Hamas trả tự do trong ngày 1/2/2025, theo thỏa thuận với Israel, tại Khan Younis, miền Nam Dải Gaza. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Thông điệp trên được đưa ra sau khi một phái đoàn Hamas do thủ lĩnh Khalil Al-Hayya dẫn đầu đã có cuộc gặp với quan chức an ninh Ai Cập vào ngày 12/2, để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Trong thông báo, Hamas cho biết các bên trung gian gồm Ai Cập và Qatar đang nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, cam kết tháo gỡ mọi rảo cản để đảm bảo Hamas tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và Israel tuân thủ các điều khoản nhân đạo cũng như tiếp tục quá trình trao đổi con tin đang bị giam giữ tại Gaza vào ngày 15/2.

Người phát ngôn của Hamas, ông Abdel-Latif Al-Qanoua, ngày 13/2 tuyên bố phong trào này muốn thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và mong muốn phía Israel tuân thủ đầy đủ các cam kết. Người phát ngôn này cũng cho rằng những tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump không giúp ích cho việc triển khai thỏa thuận.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 19/1 đứng trước nguy cơ sụp đổ khi Hamas và Israel đổ lỗi cho nhau vi phạm thỏa thuận. Ngày 10/2, Hamas tuyên bố hoãn việc thả các tù nhân Israel như dự kiến vào ngày 15/2, với cáo buộc Israel không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Đáp lại, Israel cảnh báo sẽ tiếp tục oanh kích Gaza nếu các con tin Israel không được thả đúng thời hạn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng yêu cầu Hamas thả toàn bộ con tin người Israel muộn nhất vào trưa 15/2, đồng thời cảnh báo hậu quả nếu yêu cầu này không được thực hiện.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.