Căng thẳng tại Trung Đông:

Hamas cởi mở với các ý tưởng ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza

Ngày 29/10, Phong trào Hồi giáo Hamas đã bày tỏ thái độ cởi mở với bất kỳ ý tưởng hoặc thỏa hiệp nào nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn tại Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Những tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Khan Younis, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Trong phát biểu trên truyền hình, quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri đã xác nhận tuyên bố trên, đồng thời nêu rõ các ý tưởng hoặc thỏa hiệp nên bao gồm việc Israel rút quân khỏi toàn bộ Dải Gaza, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cung cấp hàng cứu trợ và nơi trú ẩn cho người dân, cũng như tái thiết và một thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc. Điều này góp phần chấm dứt nỗi thống khổ của người dân tại Gaza.   

Ông Zuhri cũng nói thêm rằng phong trào này đã phản hồi yêu cầu của các nhà hòa giải về việc thảo luận các đề xuất mới liên quan đến lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân. Ngoài ra, quan chức Hamas còn lưu ý, nhóm của ông đã tổ chức một số cuộc họp về chủ đề này và các cuộc họp bổ sung sẽ diễn ra sau đó.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ngày 29/10 đã thảo luận về những nỗ lực của hai nước, nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc đàm thoại, ông Abdelatty và ông Al-Thani cũng đề cập đến những nỗ lực của cả hai bên nhằm ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột ở Trung Đông. Ai Cập, cùng Mỹ và Qatar, đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và phong trào Hamas để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua của Israel ở Gaza.

Trước đó, ngày 27/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã công bố sáng kiến của Ai Cập về lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày ở Gaza, trong đó 4 con tin Israel sẽ được trả tự do để đổi lấy một số tù nhân Palestine.

* Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Phòng vệ dân sự của Gaza cho biết trong ngày 29/10, một cuộc không kích của Israel phá hủy tòa nhà năm tầng ở Beit Lahia, khiến gần 100 người thiệt mạng. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống.

Phản ứng sau vụ việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh Nhà Trắng “vô cùng lo ngại về sự mất mát về sinh mạng của dân thường trong vụ việc này. Đây là một vụ việc kinh hoàng với hậu quả kinh hoàng", trong đó có 20 trẻ em thiệt mạng.  

Người phát ngôn Miller không công bố bất kỳ hành động ngay lập tức nào đối với Israel, nhưng nhấn mạnh "cái giá bi thảm đối với dân thường" trong cuộc không kích mới nhất "là một lời nhắc nhở khác về lý do tại sao" cần sớm chấm dứt cuộc xung đột này. 

Cùng ngày, các nguồn tin Palestine cho biết ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào một cửa hàng trong khu chợ đông đúc Al-Sahaba ở phía Đông thành phố Gaza và đám đông người đang chờ hàng cứu trợ trên Phố Al-Bahr gần nhà thờ Hồi giáo al-Khaldi cũng thuộc thành phố này.

*Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Chính phủ Ấn Độ ngày 29/10 cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Palestine bằng chuyến hàng 30 tấn vật tư y tế. Chuyến hàng này bao gồm các loại thuốc thiết yếu và thuốc chống ung thư, thể hiện sự đồng hành của Ấn Độ với những nỗ lực cứu trợ đối với người dân Palestine. 

Trước đó, Ấn Độ đã tiến hành chuyển giao đợt viện trợ đầu tiên qua Cơ quan cứu trợ và công trình của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), bao gồm thuốc men và thực phẩm. Ông Jaiswal cũng cho biết thêm: "Lô hàng không chỉ chứa thuốc men mà còn có các vật tư phẫu thuật, sản phẩm nha khoa và lương thực". Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đóng góp 2,5 triệu USD cho UNRWA trong năm 2024-2025, thể hiện cam kết không ngừng nghỉ đối với các hoạt động nhân đạo.

Ấn Độ là quốc gia luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas. Thủ tướng Ấn Độ Modi là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình Gaza.

Minh Tâm - Nguyễn Tùng - Nguyễn Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.