Hamas chỉ ra lý do chưa thể giao hết thi thể con tin cho Israel

Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Phong trào Hồi giáo Hamas, cho biết họ cần thiết bị đặc biệt để thu hồi những thi thể con tin Israel còn lại.
Chú thích ảnh
Lực lượng Hamas đặt thi thể con tin trong quan tài mang trao trả Israel hồi tháng 2/2025. Ảnh: Getty Images

“Hamas đã thực hiện thỏa thuận và bàn giao tất cả các con tin còn sống và các thi thể có thể thu hồi được. Liên quan đến các thi thể còn lại, cần rất nhiều nỗ lực và thiết bị đặc biệt để tìm kiếm và thu hồi những thi thể đó. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề này", đài Sputnik dẫn tuyên bố ngày 15/10 của Lữ đoàn Al-Qassam.

Đầu tuần này, Phong trào Hồi giáo Hamas đã trao trả 7 trong số 28 thi thể con tin Israel. Phong trào này cũng hứa sẽ bàn giao thêm hai thi thể nữa vào ngày 15/10.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng nước này ông Israel Katz đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị một "kế hoạch toàn diện để đánh bại Hamas" nếu Hamas từ chối thực hiện thỏa thuận mà Mỹ đề xuất, bao gồm việc giải giáp và trả lại tất cả các thi thể.

"Nếu Hamas từ chối... Israel, cùng với Mỹ, sẽ quay lại chiến đấu để Hamas thất bại hoàn toàn", Bộ trưởng Katz cảnh báo.

Trong một tuyên bố mới nhất, trả lời đài truyền hình CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nếu Hamas không duy trì thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu ở Gaza ngay khi ông nói một tiếng.

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Sisi, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký một văn bản toàn diện về lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Cùng ngày, phong trào Hamas đã trả tự do cho 20 con tin còn sống bị giam giữ tại Dải Gaza kể từ ngày 7/10/2023, theo một thỏa thuận với Israel. Văn phòng Truyền thông Tù nhân Palestine xác nhận Israel đã trả tự do cho 1.718 tù nhân Palestine bị giam giữ tại Gaza và 250 tù nhân khác đang thụ án tù dài hạn.

Trước đó, vào tháng 9, Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Gaza. Kế hoạch này kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, với điều kiện là các con tin phải được trả tự do trong vòng 72 giờ. Văn bản này cũng đề xuất Hamas hoặc các phe phái vũ trang Palestine khác không nên có vai trò gì trong việc quản lý Dải Gaza và quyền kiểm soát vùng đất này nên được chuyển giao cho một ủy ban kỹ trị do một cơ quan quốc tế Mỹ dẫn đầu giám sát.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.