Hạm đội Hải quân Trung Quốc thăm Nigeria

Theo hãng tin Reuters ngày 3/7, một hạm đội hải quân của Trung Quốc do tàu khu trục Nam Ninh dẫn đầu đã đến Nigeria trong chuyến thăm hiếm hoi của quân đội Trung Quốc tới bờ biển Đại Tây Dương của châu Phi, nơi Bắc Kinh từ lâu đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục Nam Ninh của hải quân Trung Quốc trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP

Theo một thông cáo, Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria, ông Cui Jianchun ca ngợi chuyến thăm kéo dài 5 ngày của nhóm tàu chiến trên là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Hải quân Nigeria bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh hàng hải và duy trì ổn định ở Vịnh Guinea.

Trong một tuyên bố, hải quân Nigeria cho biết tàu khu trục Nam Ninh và tàu chiến Sanya, cùng với tàu tiếp tế Weishanhu đã đến cảng Lagos.

Tây Phi giàu dầu mỏ là một phần của Vịnh Guinea và là một nhà xuất khẩu dầu thô quan trọng trên toàn cầu. Vịnh Guinea, được Cơ quan Hàng hải Quốc tế mô tả là một trong những tuyến vận chuyển quan trọng và nguy hiểm nhất thế giới, có diện tích 11.000 km vuông và trải dài từ Angola đến Senegal.

Theo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kể từ năm 2021, các vụ cướp biển đã giảm nhờ sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực và việc triển khai tàu hải quân nước ngoài.

Khu vực này, chủ yếu là Angola và Nigeria, là một trong những nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc. Công ty khai thác dầu mỏ lớn của Trung Quốc CNOOC cũng tham gia vào hoạt động sản xuất ở vùng biển sâu ngoài khơi bờ biển Nigeria.

Vào tháng 1 năm nay, Nigeria đã khai trương một cảng biển nước sâu trị giá hàng tỷ đô la do Trung Quốc xây dựng ở Lagos. Cảng nước sâu Lekki mới, một trong những cảng lớn nhất trong khu vực, trong đó Công ty Harbour Engineering thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc và tập đoàn Tolaram có trụ sở tại Singapore có 75% cổ phần.

Đại sứ Trung Quốc tại Nigeria Cui Jianchun gọi dự án này là “nhân tố thay đổi cuộc chơi”.

Cũng có suy đoán rằng Vịnh Guinea có thể là địa điểm của một căn cứ cho quân đội Trung Quốc. Vào năm 2017, Trung Quốc đã mở căn cứ hải quân đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti, một trong những "nút thắt" quan trọng nhất của thế giới đối với thương mại hàng hải.

Trong ba thập kỷ qua, Trung Quốc đã mở rộng ảnh hưởng ở hầu hết các quốc gia châu Phi thông qua đầu tư, thương mại và cho vay.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.