Haiti ưng gạo Việt Nam vì chất lượng và nhanh chín

Haiti cần nhập khẩu một lượng gạo lớn, có chất lượng và mức giá người dân có thể tiếp cận được. Gạo nhập khẩu từ Việt Nam có chất lượng và giá thấp hơn sản phẩm cùng loại, khi nấu lại không cần nhiều nước và nhanh chín nên tiếp kiệm than.

Tổng giám đốc Văn phòng tiền tệ của Chương trình viện trợ phát triển (BMPAD) của Haiti, Michael Lecorps, đánh giá cao chất lượng gạo của Việt Nam, đồng thời cho biết việc nhập gạo từ Việt Nam góp phần bình ổn giá tại quốc gia vùng Caribe này.

Haiti ưng gạo Việt Nam vì chất lượng và nhanh chín ảnh 1

Nông dân trồng lúa tại Haiti (ảnh: WFP)

Tháng 3 vừa qua Haiti tiếp nhận lô gạo đầu tiên nhập từ Việt Nam gồm 400 tấn. Ông Lecorps thông báo trong những tuần tới nước này sẽ tiếp nhận thêm 2 lô, với tổng cộng 33.000 tấn, cho phép tăng nguồn cung, góp phần giảm sức ép tăng giá trên thị trường.

Theo quan chức này, để bảo đảm bình ổn giá trên thị trường, Haiti cần nhập khẩu một lượng gạo lớn, có chất lượng và mức giá người dân có thể tiếp cận được. Gạo nhập khẩu từ Việt Nam có chất lượng và giá thấp hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ngoài ra, gạo Việt Nam không cần nhiều nước và nhanh chín nên tiếp kiệm than khi nấu.

Ông Lecorps khẳng định giá gạo giảm sẽ góp phần giảm giá các mặt hàng khác trên thị trường Haiti.

Trả lời phỏng vấn TTXVN trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Haiti, Laurent Salvador Lamothe, cho biết Haiti tiêu thụ 400.000 tấn gạo mỗi năm, nhưng chỉ sản xuất được 100.000 tấn, còn 300.000 tấn phải nhập khẩu.

Ông cũng cho hay các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam đã đến Haiti không chỉ để nghiên cứu khả năng xuất khẩu gạo, mà còn để giúp Haiti tăng sản xuất hạt lương thực này.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.