Haiti trong tình trạng khẩn cấp đối phó với làn sóng bạo lực

Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kéo dài 1 tháng do tình hình tội phạm và bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát siết chặt an ninh tại Port-au-Prince, Haiti ngày 9/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Ted'Actu đưa tin ngày 4/9, các thành viên của Hội đồng Chuyển tiếp Tổng thống đã ký một sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên phần còn lại của đất nước. Động thái này được cho là nhằm nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát quốc gia và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan an ninh.

Tình trạng khẩn cấp ban đầu được ban bố vào ngày 3/3 trên toàn khu vực phía Tây, nơi có thủ đô Port-au-Prince, sau khi tình hình an ninh tại đây không đảm bảo với nhiều vụ bạo loạn xảy ra. Hàng nghìn tù nhân đã trốn thoát trong 2 vụ vượt ngục tập thể trong khi các quản giáo và người làm công trong nhà tù đình công để yêu cầu đãi ngộ tốt hơn. Căng thẳng không có dấu hiệu cải thiện khiến chính phủ phải nhiều lần gia hạn tình trạng khẩn cấp. 

Trước tình hình an ninh nghiêm trọng ở Haiti, cùng ngày, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu Brian A. Nichols cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc thúc đẩy việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) ở Haiti. Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính và nhân lực để hỗ trợ cho phái bộ hiện nay do Kenya dẫn đầu, vốn đang nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực băng đảng tại Haiti. 

Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ còn tùy thuôc vào quyết định của Hội đồng Bảo an. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng một bộ phận người dân Haiti có thể phản đối sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Hiện có khoảng 400 cảnh sát Kenya đang ở Haiti, nhưng nhiệm vụ này cũng đòi hỏi sự tham gia của cảnh sát và binh sĩ từ Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Chad và Jamaica để có tổng cộng 2.500 nhân sự. Họ sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, với chi phí khoảng 600 triệu USD/năm. Đến nay, LHQ đã nhận được 68 triệu USD trong tổng số 85 triệu USD được cam kết cho nhiệm vụ này.

Theo một báo cáo của LHQ, hơn 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng ở Haiti trong 3 tháng đầu năm nay do các vụ bạo lực liên quan các nhóm vũ trang. Bạo lực cũng là nguyên nhân chính khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa ở Haiti. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), có hơn 360.000 người vô gia cư ở Haiti. Chỉ riêng trong tháng 3, hơn 53.000 người đã rời thủ đô Port-au-Prince do các cuộc tấn công gia tăng.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.