Haiti mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam

Từ ngày 11-16/6, Đại sứ nước ta tại Cuba kiêm nhiệm Haiti Nguyễn Trung Thành đã thực hiện chuyến công tác tới Haiti, trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Jovenel Moise và gặp gỡ nhiều lãnh đạo cấp cao của đảo quốc Caribe này, những người khẳng định mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam.
Haiti mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam ảnh 1

Tổng thống Jovenel Moise tiếp Đại sứ Nguyễn Trung Thành trong buổi trình Quốc thư. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, tại lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Trung Thành đã chuyển lời chào của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, khẳng định Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Haiti, đề nghị hai bên triển khai một số biện pháp cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, viễn thông, nông nghiệp; cũng như phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn đa phương.
Tổng thống Moise bày tỏ lòng khâm phục đất nước Việt Nam với bề dày văn hoá, lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn trong đổi mới và hội nhập quốc tế chủ động và tích cực; đánh giá cao thiện chí của nước ta và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Tổng thống đánh giá cao dự án hợp tác viễn thông với sự hiện diện của Công ty liên danh giữa Chính phủ Haiti và Tập đoàn Viễn thông Việt Nam Viettel (NATCOM), đơn vị đang góp phần vào phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối truyền thông tại Haiti, đồng thời coi đây là hình mẫu về sự hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Trung Thành đã chuyển lời mời tới thăm Việt Nam của Chủ tịch nước đến Tổng thống Haiti; thời gian thăm sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.

Trong buổi tiếp kiến với Thủ tướng Jack Guy Lafontant, Đại sứ Nguyễn Trung Thành đã chúc mừng những tiến bộ gần đây về kinh tế, xã hội và ngoại giao của Haiti. Đại sứ cũng đồng thời nêu bật thành tựu của Đổi mới và hội nhập quốc tế cũng như những định hướng phát triển và quan hệ đối ngoại của nước ta trong thời gian tới.
Thủ tướng Lafontant cam kết Haiti sẽ tiếp tục tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư hiệu quả và bền vững hơn nữa tại Haiti; cũng như mong Việt Nam quan tâm đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trồng lúa cao sản, may mặc, nông nghiệp, và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trao đổi về tình hình khu vực, trong đó có những vấn đề trên Biển Đông, Thủ tướng Jack Guy Lafontant chia sẻ sự cần thiết phải tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, thượng tôn luật pháp, giải quyết hòa bình mọi tranh chấp, kể cả các tranh chấp trên biển trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Đại sứ Nguyễn Trung Thành cũng có các buổi gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Antonio Rodrigue và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jean Marie Raynando Brunet.

Haiti mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam ảnh 2

Đại sứ Nguyên Trung Thành và Thủ tướng Haiti Jack Guy Lafontant. Ảnh; Vũ Hà/TTXVN

Trong các cuộc tiếp xúc này, hai bên đã thảo luận một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương trong thời gian tới; thúc đẩy sớm vận hành cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về thương mại và đầu tư giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng như viễn thông, nông nghiệp và an ninh lương thực, năng lượng, thương mại; khởi động đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.