Haiti chật vật đối phó tình trạng mất an ninh

Chính phủ Haiti đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mới sau khi xảy ra vụ bắt cóc 17 nhà truyền giáo người Mỹ cùng gia đình, bao gồm phụ nữ và trẻ em, vào ngày 16/10 ở thành phố Port-au-Prince của nước này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Haiti gác tại thủ đô Port-au-Prince ngày 6/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ The New York Times dẫn nguồn tin an ninh địa phương cho biết trong số các con tin có cả trẻ em. Những người này thuộc tổ chức Christian Aid Ministries, đã bị bắt cóc khi họ di chuyển tới sân bay trên một chiếc xe buýt  để thả một số thành viên trong đoàn xuống đó trước khi tiếp tục đến một điểm đến khác ở Haiti. Các tổ chức dân sự đã kêu gọi thả tự do ngay lập tức nhóm con tin trên cho dù họ mang quốc tịch nào. Tờ The Washington Post đưa tin một thành viên trong nhóm bắt cóc đã gửi tin nhắn kêu cứu trên ứng dụng WhatsApp và người này cho biết không rõ địa điểm bị giam giữ. 

Hỗn loạn chính trị ở Haiti kéo dài đã nhiều năm, các vụ bắt cóc dân thường ngày càng tăng, bất kể người giàu hay nghèo. Cơ quan an ninh Haiti bước đầu xác định thủ phạm là một băng nhóm tội phạm có vũ trang có tên 400 Mawozo. Địa bàn hoạt động của nhóm này là giữa thủ đô Port-au-Prince và khu vực biên giới với CH Dominica. Trong nhiều tháng qua, nhóm này chuyên tiến hành các vụ bắt cóc tống tiền không chỉ người nước ngoài mà cả người Haiti và số tiền chuộc mà nhóm này đưa ra thường cao hơn nhiều so với thu nhập hằng năm của người dân đảo quốc Caribe này. Đây không phải lần đầu tiên nhóm Mawozo nhắm mục tiêu tới người nước ngoài. Hồi tháng 4/2021, nhóm này đã bắt cóc 10 người, trong đó có 2 tu sĩ Công giáo người Pháp, trong 20 ngày để đòi tiền chuộc.

Lợi dụng tình hình an ninh bất ổn, cuộc khủng chính trị sau vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise, các băng nhóm tội phạm vũ trang đã nhanh chóng mở rộng địa bàn hoạt động trong khi năng lực lực lượng an ninh bị hạn chế. 

Theo ông Gedeon Jean, Giám đốc Trung tâm phân tích và nghiên cứu nhân quyền, các băng nhóm tội phạm tại Haiti có quy mô tổ chức tốt, kiểm soát nhiều địa bàn và có nguồn tài chính dồi dào nhờ các vụ bắt cóc tống tiền, do vậy cảnh sát Haiti gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn hoạt động tội phạm. Thống kê của tổ chức này cho thấy trong 3 tháng đầu năm nay, đã xảy ra 629 vụ bắt cóc tại nước này, trong đó có 29 vụ liên quan đến người nước ngoài, tăng mạnh so với con số 231 của cùng kỳ năm ngoái. 

Haiti đã bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vào tháng 7 vừa qua trong khi thảm họa tự nhiên tàn phá nghiêm trọng hệ thống cơ sở hạ tầng vốn đã yếu kém của nước này.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.