Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ bám đuổi sít sao

Tỷ phú Donald Trump ngày càng thu hẹp khoảng cách với cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ bám đuổi sít sao ảnh 1

Ông Donald Trump phát biểu trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Canton, Ohio ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tranh chức tổng thống Mỹ 2016. Kết quả cuộc điều tra CBS News/New York Times công bố ngày 14/9 cho biết bà Clinton - ứng cử viên của đảng Dân chủ, chỉ dẫn trước đối thủ Trump bên phía đảng Cộng hòa 2 điểm, với tỷ lệ 46% và 44%. Trong số các cử tri đăng ký đi bầu cử, bà Clinton dẫn trước 5 điểm so với ông Trump. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ giảm nhẹ xuống 41% nếu các ứng cử viên của đảng thứ ba được đưa vào danh sách thăm dò cùng với hai ứng cử viên của hai chính đảng. Trong trường hợp đó, tỷ lệ ủng hộ ông trùm bất động sản Trump sẽ giảm xuống còn 39%.

Cũng trong cuộc thăm dò này, 64% cử tri đảng Dân chủ đăng ký đi bầu cử nói rằng họ "khá hào hứng" với việc đi bỏ phiếu lựa chọn tổng thống Mỹ, giảm so với tỷ lệ 77% trong cuộc điều tra công bố tháng 8 vừa qua. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri bày tỏ "rất hào hứng" với việc đi bầu cử chỉ là 38%, giảm từ mức 47% hồi tháng trước. Bên phía đảng Cộng hòa, tỷ lệ này cao hơn, đạt mức lần lượt là 68% và 43%.

Đáng chú ý, các cử tri ủng hộ ứng cử viên Trump lại tỏ ra hào hứng với cuộc bầu cử tổng thống hơn so với các cử tri ủng hộ bà Clinton. Cụ thể, có 45% cử tri ủng hộ tỷ phú bất động sản cho biết họ "rất hào hứng" với việc đi bầu cử, trong khi tỷ lệ này bên phía các cử tri ủng hộ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ chỉ là 36%.

Ngoài ra, cuộc thăm dò này cũng cho thấy sự chia rẽ sâu sắc của cử tri khác giới tính, sắc tộc và trình độ học vấn. Ông Trump dẫn trước bà Clinton ở mức hai con số trong nhóm cử tri là nam giới da trắng, trong khi bà Clinton được lòng các cử tri nữ giới với tỷ lệ ủng hộ tương tự. Tỷ phú bất động sản cũng gặp khó khăn trong việc thu hút các cử tri người gốc Phi. Tuy nhiên, ông lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhóm cử tri da trắng không có bằng tốt nghiệp đại học, với tỷ lệ 58%. Trong số nhóm cử tri da trắng đã tốt nghiệp đại học, chỉ có 29% cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi 48% tuyên bố bỏ phiếu cho bà Clinton.

Dự kiến, cuộc tranh luận đầu tiên giữa cựu Ngoại trưởng Clinton và "ông trùm" bất động sản Trump sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới tại Đại học Hofstra ở New York. Cuộc tranh luận này có thể thay đổi cục diện cuộc đua tranh cử vào Nhà Trắng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.