Hai tướng Lục quân Mỹ-Thái Lan điện đàm

Sau khi quân đội Thái Lan nắm giữ quyền lực, Mỹ tuyên bố đã tạm ngừng cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD cho Thái Lan. Số tiền trên chiếm khoảng 1/3 khoản viện trợ của Washington dành cho đồng minh Đông Nam Á này.

Ngày 23/5, Lầu Năm Góc cho biết Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Raymond Odierno đã tiến hành điện đàm với Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, để hối thúc Bangkok quay trở lại “các nguyên tắc dân chủ” sau khi quân đội lên nắm quyền kiểm soát quốc gia Đông Nam Á này.    

Lầu Năm Góc mô tả cuộc điện đàm giữa hai tướng Lục quân diễn ra vào tối 22/5 là mang tính xây dựng. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng John Kirby nói: “Tham mưu trưởng Odierno tuyên bố rõ rằng chúng tôi trông đợi Thái Lan quay trở lại các nguyên tắc dân chủ càng sớm càng tốt”.     

Hai tướng Lục quân Mỹ-Thái Lan điện đàm ảnh 1

Binh sĩ Thái Lan gác bên ngoài căn cứ quân sự, nơi các thành viên Chính phủ vừa bị lật đổ trình diện quân đội ở Bangkok ngày 23/5. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khi được hỏi về việc tại sao Tướng Odierno lại là quan chức quân sự Mỹ đầu tiên có liên lạc trực tiếp với ông Prayuth kể từ sau đảo chính, người phát ngôn Kirby giải thích: “Tư lệnh Lục quân Thái Lan, người đã thông báo tạm thời đình chỉ hiến pháp, thực tế là người đồng cấp của Tướng Odierno”.    

Phát biểu về quan hệ với Thái Lan, ông Kirby lưu ý rằng “đó là một quân đội mà chúng tôi có quan hệ tốt đẹp lâu đời trong lịch sử Mỹ, đó là mối quan hệ quân sự mà chúng tôi vẫn tin rằng rất quan trọng. Nhưng tình hình tại Thái Lan hiện nay rất khác và do vậy cần phải có một cuộc đối thoại”.

 

Cùng ngày, sau khi quân đội Thái Lan nắm giữ quyền lực, Mỹ tuyên bố đã tạm ngừng cấp khoản viện trợ quân sự trị giá 3,5 triệu USD cho Thái Lan. Số tiền trên chiếm khoảng 1/3 khoản viện trợ của Washington dành cho đồng minh Đông Nam Á này.     

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho hay Washington cũng đang xem xét lại khoản viện trợ còn lại của nước này dành cho Thái Lan, với tổng trị giá khoảng 10,5 triệu USD trong năm 2013, để tìm cách tiếp tục cắt giảm. Phát biểu với các phóng viên, bà Harf nói: “Chúng tôi đã tạm ngừng gần 3,5 triệu USD” viện trợ và huấn luyện cho quân đội Thái.     

Bà Harf nhấn mạnh: “Chúng tôi hối thúc khôi phục ngay lập tức chính quyền dân sự, quay trở lại chế độ dân chủ và tất nhiên, tôi trọng nhân quyền trong giai đoạn bất ổn này”. Theo luật nội địa của Mỹ, nước này buộc phải ngừng hỗ trợ cho các quân đội nước ngoài lật đổ chính phủ được bầu chọn.

TN

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.