Hai trường hợp nhập cảnh trái phép tại Tiền Giang, Cà Mau âm tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến trường hợp nhập cảnh trái phép về xã Trí Phải (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), có tiếp xúc với các bệnh nhân 1440 và 1451, ngày 31/12, UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) có báo cáo về vụ việc. 

Theo đó, trường hợp nhập cảnh trái phép được xác định là Q.N.P (nữ, 30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau). Theo thông tin Q.N.P cung cấp, tối 23/12, một nhóm người tập trung tại một nhà trọ gần biên giới Việt Nam. Lúc này, nhà trọ có 8 người, trong đó 4 người là các bệnh nhân số 1440, 1451, 1452, 1453. 

Theo báo cáo của UBND huyện Thới Bình, sau khi rời nhà trọ, nhóm người này đi xe máy một đoạn, sau đó tiếp tục đi xuồng để đến biên giới Việt Nam. Khoảng 2 giờ ngày 24/12, nhóm tới biên giới Việt Nam (cửa khẩu Long Bình, An Giang), có xe taxi chờ sẵn đón đi. Đi cùng trên xe có 3 phụ nữ (không rõ tài xế). Sau đó, 1 người về Thành phố Hồ Chí Minh (không rõ người và địa chỉ), Q.N.P về Cà Mau và một người được xác định là H.T.L (29 tuổi, ngụ Suối Lúp, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu), lúc 20 giờ ngày 28/12 thì người này ở ấp An Thạnh, thị xã An Phú (An Giang), đến 10 giờ 35 ngày 30/12 thì ở cửa khẩu Tây Ninh.

Về trường hợp của Q.N.P, khoảng 3 giờ ngày 24/12, tại Châu Đốc (An Giang), Q.N.P chuyển sang xe taxi để đi về Cà Mau. Trên đường đi, có ghé quán ăn ở dọc đường ăn khoảng 20 phút, lúc đó tại quán có khoảng trên 10 người. Đến 8 giờ ngày 24/12, Q.N.P về tới nhà ở ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình.

Trong các ngày từ 24 – 25/12, Q.N.P về nhà nhưng không đi ra ngoài. Trong thời gian ở nhà, Q.N.P có tiếp xúc gần 8 người gồm (mẹ, em, con, cháu trong gia đình). Đến ngày 26/12, Q.N.P đi chợ Trí Phải để mua vật dụng cá nhân và có tiếp xúc với một số người.  

Cơ quan chức năng Thới Bình cũng xác định trong 3 ngày từ  27–29/12, Q.N.P tiếp xúc những người trong gia đình (khoảng 10 người) và 10 người đến nhà dự đám giỗ. 

Đến khoảng 19 giờ ngày 29/12, Q.N.P thuê xe đi Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Sở Y tế Cà Mau đã tiếp nhận thông tin một người nhập cảnh trái phép về địa phương, ở trọ cùng phòng với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

Đến 23 giờ 30 phút ngày 29/12, cơ quan y tế đã đưa người này và tài xế vào cách ly tập trung phòng dịch. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng cũng đã tiến cách ly tại nhà 51 người liên quan đến Q.N.P; đồng thời tiếp tục công tác điều tra dịch tễ, cách ly những người tiếp xúc theo quy định. 

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết Q.N.P không trình báo địa phương khi về nhà, không khai báo y tế, khi liên lạc được thì người này đang ngồi xe đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 31/12, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả xét nghiệm lần đầu bệnh nhân Q.N.P và tài xế đều âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến vụ việc nhập cảnh trái phép nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, truy vết những người tiếp xúc với Q.N.P để thực hiện các bước chống dịch theo quy định; đồng thời khẩn trương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch trước đây một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất. Ngoài ra, các cơ quan chức năng trong tỉnh giám sát chặt chẽ người nhập cư, nhập cảnh trái phép bằng đường mòn, lối mở, đường biển... nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

* Ngày 31/12, Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã phản hồi kết quả xét nghiệm của công dân N.H.V, trường hợp nhập cảnh trái phép về xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè (Tiền Giang) âm tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những lần tiếp theo trong thời gian cách ly; đồng thời thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch tại những nơi có nguy cơ cao.

Như thông tin đã đưa, N.H.V có địa chỉ tại xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngày 27/12, V nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về địa phương vào trưa cùng ngày, được phát hiện, đưa đi cách ly ngày 29/12. Trong thời gian này V có tiếp xúc gần với 10 người gồm người thân trong gia đình và bảo vệ của 3 ngân hàng trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngoài việc tổ chức cách ly với công dân V và 10 trường hợp tiếp xúc, ngành y tế địa phương cũng tổ chức phun hóa chất khử khuẩn những khu vực liên quan.  

Theo thông tin từ Sở Y tế Tiền Giang, đến chiều 31/12, các trường hợp có tiếp xúc (F1, F2) với bệnh nhân số 1440 tại quán cơm ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đều âm tính với SARS-CoV-2.

Huỳnh Anh - Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.