Hải trình đưa lá phiếu đến Trường Sa

Giống nhiều đảo khác thuộc huyện đảo Trường Sa, khi nhận được hòm phiếu và những tài liệu phục vụ công tác bầu cử cán bộ, chiến sĩ trên đảo đá Nam rất phấn khởi.
Hải trình đưa lá phiếu đến Trường Sa ảnh 1

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho công tác bầu cử được treo tại đảo Len Đao. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các khu vực bỏ phiếu ngoài đảo của huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, sẽ tiến hành bầu cử sớm trước một tuần lễ so với đất liền. Để chuẩn bị cho thành công của ngày bầu cử, hai tàu hải quân mang biển số 633 và 639 thuộc Lữ đoàn 146 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã chia thành hai hướng thực hiện một hải trình dài ngày trên biển để đến các khu vực bầu cử tại 21 đảo. Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị, hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử và bàn giao phiếu bầu, thẻ cử tri, thùng phiếu cho các đơn vị.

Thực hiện hải trình đi theo hướng Bắc của quần đảo Trường Sa, tàu hải quân 633 đã lần lượt tới đảo đá Lớn, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Cô Lin, Len Đao, Nam Yết, đá Thị, Sơn Ca, đá Nam, Song Tử Tây. Cũng như ở nhiều đảo, khi nhận được hòm phiếu và những tài liệu phục vụ công tác bầu cử cán bộ, chiến sĩ trên đảo đá Nam rất phấn khởi. Với diện tích khiêm tốn của một đảo chìm, tại khu nhà hội trường của đảo vẫn được các chiến sĩ khéo léo trang trí những băng rôn, khẩu hiệu tạo ra không khí ấm cúng hướng tới ngày bầu cử.

Thượng úy Lê Bá Quyết, Chỉ huy trưởng đảo đá Nam cho biết, khi đoàn công tác mang thùng phiếu ra đảo anh em chiến sĩ rất phấn khởi. Đơn vị đã nhanh chóng triển khai dán danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 để cán bộ, chiến sĩ trên đảo nghiên cứu tìm hiểu trước ngày bầu cử. Bên cạnh công tác chuẩn bị bầu cử, đơn vị cũng triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, xem đây là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho thành công của ngày bầu cử.

Hải trình đưa lá phiếu đến Trường Sa ảnh 2

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho công tác Bầu cử được treo tại đảo Đá Thị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Qua công tác kiểm tra, bàn giao thùng phiếu tại các khu vực bầu cử, Thượng tá Đoàn Giang Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, toàn diện của các khu vực bầu cử trong điều kiện khó khăn về khoảng cách địa lý và thời tiết khắc nghiệt ngoài đảo. Đồng thời, các khu vực bầu cử đều có sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền để cử tri dễ hiểu, dễ nhớ những quy định, thể thức bầu cử.

Trên hải trình đặc biệt làm công tác bầu cử ở Trường Sa có những cán bộ, chiến sĩ trên tàu hải quân 633 từng 2- 3 lần được tham gia bầu cử trên các đảo. Hơn 20 năm gắn bó với quần đảo Trường Sa, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng đã quá quen thuộc với từng bãi đá san hô, gốc cây, ngọn cỏ trên các đảo chìm, đảo nổi. Trong chuyến đi lần này với vai trò là thành viên đoàn công tác về bầu cử của Lữ đoàn 146 vẫn khiến ông bồi hồi xúc động. Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, đây là lần thứ 3 ông vinh dự cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử tại đảo, hai kỳ bầu cử trước ông bỏ lá phiếu trên xã đảo Song Tử. "Cảm xúc tham gia bỏ phiếu ở ngoài đảo rất đặc biệt và thiêng liêng. Trong không khí của Ngày hội lớn ở Trường Sa chúng tôi thường nhớ về lớp lớp thế hệ cha anh, đồng đội của mình đã ngã xuống để giữ vững từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc. "Thông qua lá phiếu của mình chúng tôi gửi trọn niềm tin vào những vị đại biểu xứng đáng nhất trong kỳ bầu cử lần này", Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng nói. Lật giở cuốn album cá nhân của mình, những tấm thẻ cử tri ở ngoài Trường Sa luôn được ông Dũng gìn giữ cẩn thận trong bộ sưu tập những kỷ vật gắn bó với cuộc đời binh nghiệp trên các đảo Trường Sa.

Cũng trên chiếc tàu hải quân 633 có Thiếu úy Mai Văn Liên quê ở xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, ra đảo chìm đá Nam để nhận nhiệm vụ công tác. Vừa thực hiện chế độ nghỉ phép trước khi ra đảo đúng dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, anh Liên cho biết đây là lần thứ 2 anh có dịp thực hiện quyền công dân của mình trên quần đảo Trường Sa. Được cầm trong tay lá phiếu để tham gia bầu cử ngay trên hòn đảo của Tổ quốc giữa biển Đông luôn là niềm tự hào rất lớn đối với mỗi chiến sĩ, đồng thời cũng là động lực thôi thúc các anh luôn chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

Sau gần 10 ngày thực hiện hải trình trên biển đến các đảo hai tàu hải quân 633 và 639 đã hoàn thành nhiệm vụ trước Ngày hội lớn ở Trường Sa. Hiện nay, tất cả 21 khu vực bỏ phiếu trên quần đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày 15/5. Kết quả bầu cử tại huyện đảo Trường Sa sẽ góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên cả nước.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.