Hai thành viên Hội đồng quản trị Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 6/4, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng vì lý do cá nhân.

Trước đó, ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng cùng được bầu vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai diễn ra vào ngày 15/2/2022.

Vào ngày 14/2/2023, cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Eximbank cũng vừa thông qua việc bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII là bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Eximbank có 7 thành viên, trong đó bà Lương Thị Cẩm Tú là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Eximbank dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 14/4 sắp tới tại Gem Center, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu dự thảo đại hội, Eximbank đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18%. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành sẽ được nâng lên 17.469 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Ngoài ra, Eximbank còn đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng 34,8% so với năm trước đó, đạt mức 5.000 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 13,5%, ước đạt 210.000 tỷ đồng; huy động vốn tăng 11%, dư nợ cấp tín dụng tăng 12,3%, có thể được điều chỉnh tùy chỉnh theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 1,6%.

Cổ phiếu EIB giao dịch lúc 14h21 ngày 6/4 có giá 19.400 đồng/cổ phiếu.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.