Hai tàu hàng xông Cảng Cái Lân

Sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết âm lịch), Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh đã tổ chức đón 2 chuyến tàu đầu tiên vào ăn hàng tại cảng Cái Lân.

Sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết âm lịch), Công ty TNHH một thành viên Cảng Quảng Ninh đã tổ chức đón 2 chuyến tàu đầu tiên vào ăn hàng tại cảng Cái Lân.

Hai tàu “xông đất” làm hàng cảng Cái Lân là tàu TAIO FRONTIER và tàu FOREST HARMONY, đều mang quốc tịch Panama và có trọng tải 42.000 tấn. Cả hai tàu bốc xếp gần 75.000 tấn dăm gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Trung Quốc.

 Hai tàu hàng xông Cảng Cái Lân ảnh 1

Vào đúng ngày 1/1/2013, tại Cảng Cái Lân, Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh đã tiếp nhận tàu CHUETSU SPIRIT (quốc tịch Philipin, trọng tải 43.000 tấn), chuyến tàu đầu tiên vào cảng nhận hàng trong năm 2013. Trong ảnh: Tàu CHUETSU SPIRIT nhận 35.000 tấn dăm gỗ để xuất đi thị trường Nhật Bản. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Dự kiến, tối cùng ngày, Cảng Cái Lân sẽ tiếp tục đón thêm chuyến tàu container vào làm hàng. Đó là tàu ACX MARGUERITE, trọng tải 24.368 tấn vào vào bốc xếp 250 TEUs container. Ngay sau khi các tàu cập bến, Cảng Quảng Ninh đã bố trí nhân lực, phương tiện thiết bị để bốc xếp hàng hóa nhằm giải phóng tàu trong thời gian sớm nhất.

Năm 2013, Cảng Quảng Ninh phấn đấu đạt 7 triệu tấn hàng hóa các loại thông qua cảng, doanh thu trên 270 tỷ đồng. Trước đó, năm 2012 tổng sản lượng hàng hóa các loại thông qua cảng Cái Lân đạt trên 7 triệu tấn, tổng doanh thu trên 270 tỷ đồng, lợi nhuận trên 10 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 8 triệu đồng/người/tháng./.

Văn Đức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.