Hai tàu chở khí đốt của Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz

Bộ Dầu mỏ Ấn Độ ngày 29/3 thông báo hai tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã đi qua eo biển Hormuz và đang trên đường tới nước này.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Đây là những chuyến hàng quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng thiết yếu cho nước này, trong bối cảnh xung đột tại khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo thông báo, hai tàu vận tải mang tên BW Tyr và BW Elm chở khoảng 94.000 tấn LPG dự kiến sẽ cập cảng Mumbai vào ngày 31/3 và cảng New Mangalore vào ngày 1/4. Chính phủ Ấn Độ cho biết đây là những tàu mới nhất trong số các tàu mang cờ Ấn Độ thực hiện thành công hành trình qua điểm nghẽn chiến lược này. Trước đó, đã có 4 tàu chở LPG khác hoàn tất lộ trình, trong khi 3 tàu khác hiện vẫn đang ở khu vực phía Tây của eo biển.

Hiện vẫn còn 18 tàu mang cờ Ấn Độ với 485 thuyền viên đang ở khu vực phía Tây vùng Vịnh. Chính phủ Ấn Độ cũng khẳng định hoạt động tại các cảng biển trên toàn quốc vẫn diễn ra bình thường, không ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Việc các tàu chở dầu và khí đốt của Ấn Độ có thể di chuyển qua eo biển Hormuz diễn ra trong bối cảnh Iran trước đó từng tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho các tàu thuyền thuộc các nước "không thù địch" quá cảnh nếu có sự phối hợp với chính quyền nước này. Tuy nhiên, tuyến đường huyết mạch này – nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt thế giới - phần lớn vẫn bị đình trệ do xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran.

Là quốc gia nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ chịu áp lực rất lớn từ xung đột tại Trung Đông. Năm 2025, Ấn Độ tiêu thụ khoảng 33,15 triệu tấn khí đốt nấu ăn, trong đó nhập khẩu chiếm tới 60% nhu cầu và khoảng 90% lượng nhập khẩu này có nguồn gốc từ Trung Đông. Do đó, việc duy trì thông suốt các chuyến hàng qua eo biển Hormuz được xem là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ để tránh nguy cơ khủng hoảng năng lượng và lạm phát trong nước.

Hương Thủy - Tổng hợp

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.