Hải tặc thả 3 thủy thủ Hàn Quốc bị bắt cóc ngoài khơi Ghana

Ngày 28/4, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho biết 3 thủy thủ nước này bị bắt cóc ngoài khơi Ghana hồi tháng trước đã được trả tự do.
Hải tặc thả 3 thủy thủ Hàn Quốc bị bắt cóc ngoài khơi Ghana ảnh 1

Tàu chiến của hải quân Hàn Quốc tới Ghana tham gia tìm kiếm các ngư dân bị bắt cóc. Ảnh: Courtesy of Wikipedia/TTXVN

Trên mạng Facebook, Thủ tướng Lee viết: "Toàn bộ 3 thủy thủ bị bắt cóc ngoài khơi Ghana đã được trả tự do an toàn". Các thủy thủ sẽ được kiểm tra sức khỏe và trở về nước bằng tàu chiến Munmu Đại đế của Hàn Quốc vốn được phái tới vùng biển ngoài khơi Ghana để hỗ trợ hoạt động giải cứu con tin.

Hãng Yonhap trước đó dẫn nguồn quân đội Hàn Quốc cho biết các hải tặc được xác định là người Nigeria.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai tàu chiến chống hải tặc Manmu Đại đế tới vùng biển ngoài khơi Ghana để hỗ trợ hoạt động giải cứu con tin sau khi hải tặc ngày 26/3 bắt giữ tàu cá Marine 711 có khoảng 43 người, trong đó có 3 người Hàn Quốc (gồm một trưởng tàu, một kỹ sư và một thủy thủ).

Hải tặc đã sử dụng một tàu cao tốc và đưa 3 công dân Hàn Quốc đến một địa điểm. 40 người Ghana đã được trả tự do sau khi những kẻ bắt cóc đã hướng tàu cá đến vùng biển ngoài khơi Nigeria.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Chính phủ nước này đã phối hợp chặt chẽ với Ghana và các nước láng giềng như Nigeria, Togo và Benin nhằm tìm kiếm tung tích những người bị bắt cóc và tiến hành thương lượng để trả tự do cho họ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.