Hải tặc lại tấn công tàu thuyền ở Vịnh Ghinê

Hải tặc ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Nigiêria và Camơrun đã tấn công một tàu mang cờ Anh và bắt cóc 3 thủy thủ, trong đó có 2 người Nga và 1 người Rumani. Đây là vụ bắt cóc mới nhất của hải tặc nhằm vào các tàu ở vùng Vịnh Ghinê.

Công ty vận tải biển Carisbrooke của Anh cho biết hải tặc ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Nigiêria và Camơrun đã tấn công một tàu mang cờ Anh và bắt cóc 3 thủy thủ, trong đó có 2 người Nga và 1 người Rumani. Đây là vụ bắt cóc mới nhất của hải tặc nhằm vào các tàu ở vùng Vịnh Ghinê.

Theo thông báo của công ty Carisbrooke, đêm 7/2, cướp biển đã đột nhập lên tàu chở hàng MV Esther C tại vùng biển quốc tế phía Nam Vịnh Ghinê, cách ranh giới giữa Nigiêria và Camơrun 85km, cướp tư trang cá nhân của các thủy thuỷ và bắt cóc 3 thủy thủ làm con tin.

9 thủy thủ mang quốc tịch Philíppin còn lại trên tàu MV Esther C đã điều khiển tàu ra khỏi địa điểm xảy ra vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận 2 thủy thủ bị hải tặc bắt cóc là công dân nước này.

Công ty vận tải biển Carisbrooke khẳng định ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng của các thủy thủ và sẽ thực hiện các bước đi cần thiết để có thể đưa 3 thủy thủ bị bắt cóc trở về nhà an toàn.

Những năm gần đây, Vịnh Ghinê ngày càng trở nên nguy hiểm đối với tàu thuyền do các băng nhóm tội phạm và các tay súng đến từ Nigiêria thường xuyên bắt cóc công dân nước ngoài và đánh cắp nhiên liệu trên các tàu bè qua lại trong khu vực. Các con tin thường được trả tự do sau khi đã nộp tiền chuộc.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.