Hai sàn chứng khoán tiếp tục chao đảo

Trước thông tin phá giá đồng nhân dân tệ, thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai ngày gần đây đã chìm trong sắc đỏ.

Trước thông tin phá giá đồng nhân dân tệ, thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai ngày gần đây đã chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, hôm qua ngày 12/8, với tác động từ việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng biên độ tỷ giá đang khiến giao dịch trên thị trường hết sức thận trọng. Chỉ số VnIndex đã mất mốc 610 điểm với sự giảm điểm mạnh từ các cổ phiếu Bluechip.

Tương tự, hôm nay toàn bảng điện tử được bao phủ bởi sắc đỏ với 186 mã giảm và 44 mã tăng trên sàn HOSE, còn trên HNX cũng có tới 145 mã giảm và chỉ 47 mã tăng. Trong đó, nhóm cổ phiếu bluechip vẫn là lực hãm chính khi Vn30-Index giảm 10,07 điểm (-1,59%) xuống 622,83 điểm với 26 mã giảm và chỉ 3 mã tăng. HNX30-Index giảm 3 điểm (-1,91%) xuống 154,36 điểm.

Chỉ số VN-Index giảm 9,98 điểm (-1,65%) xuống 594,26 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 126,47 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.251,21 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4,85 triệu đơn vị, trị giá 144,39 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,31 điểm (-1,58%) xuống 81,43 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 47,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 474,29 tỷ đồng.

Thị trường chao đảo như vậy nhưng Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho rằng, khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ thì nhiều khả năng việc tăng lãi suất của Mỹ sẽ chậm lại, từ đó dòng tiền vào thị trường vốn cũng có những yếu tố tích cực bên cạnh những tác động tiêu cực để Việt Nam thu hút tốt hơn dòng vốn nước ngoài thúc đẩy kinh tế phát triển.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho rằng, việc điều chỉnh biên độ tỷ giá của NHNN được đánh giá là phù hợp và kịp thời với diễn biến thị trường tài chính trong nước và thế giới nhưng thị trường Việt Nam cần phải theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo, đồng thời cho rằng mặc dù sẽ có ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu song trong lĩnh vực thị trường vốn, nếu có chính sách tiền tệ, tỷ giá linh hoạt hơn thì vẫn có thể giảm bớt những tác động.

Tuấn Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…