Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung 

Sáng 6/4, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển thuộc Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung.
Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ (BTL Vùng 5 Hải quân) và Đô đốc Ouk Seyha (Căn cứ biển thuộc Hải quân Hoàng gia Campuchia) trao biên bản ghi nhớ công tác phối hợp trong thời gian tới. Ảnh: Văn Định

Tại hội nghị, hai bên đánh giá chuyến tuần tra chung lần thứ 69 và 70 trong vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia của hải quân hai nước đã làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung: Vận động đội hình biên đội tàu; tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự; trao đổi thông tin liên lạc; tìm kiếm cứu nạn và luyện tập cờ tay, cờ hiệu, ánh đèn, góp phần nâng cao khả năng hoạt động trên biển cho sĩ quan và thủy thủ trên tàu. 

Quá trình tuần tra, hai bên luôn giữ vững thông tin liên lạc giữa tàu tuần tra chung với Văn phòng thường trực tuần tra chung của mỗi nước; tổ chức quan sát, phát hiện 53 phương tiện hoạt động trong vùng nước lịch sử; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân khai thác hải sản đúng quy định, không vi phạm pháp luật, chủ quyền của nước khác. 

Thời gian tới, hải quân hai nước tiếp tục thực hiện nghiêm hiệp định về vùng nước lịch sử, quy chế tuần tra chung. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quản lý biển của hai nước ngăn ngừa, đấu tranh với các hành động khủng bố xuyên quốc gia, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, buôn người, trốn thuế, xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành luật pháp, các quy định hoạt động trong vùng nước lịch sử. Duy trì hiệu quả đường dây nóng, kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất các biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra trên tinh thần hợp tác, hữu nghị vì lợi ích của mỗi nước; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước. 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã bàn giao hai bộ máy thông tin cho Hải quân Hoàng gia Campuchia và trao tặng bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiều loại thuốc, vật tư thiết yếu phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.