Hải quan Trung Quốc bắt rắn hổ mang chúa dài 4m trong lô hàng nhập khẩu

Cơ quan hải quan tỉnh Giang Tô của Trung Quốc hôm 22/11 cho biết họ đã bắt được một con rắn hổ mang chúa dài 4 mét trong một lô gỗ nhập khẩu.
Chú thích ảnh
Con rắn hổ mang được phát hiện trong lô gỗ nhập khẩu. Ảnh: 163.com

Theo hãng Tân Hoa xã, vào tuần trước, các quan chức hải quan ở thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã phát hiện ra con rắn này khi họ kiểm tra container chứa gỗ nhập khẩu.

(Video: Quan chức hải quan bắt con rắn hổ mang - Nguồn: 163.com):

Cơ quan chức năng tiết lộ con rắn sau đó đã được đưa đến một phòng thí nghiệm địa phương và họ đang chờ khuyến nghị từ các chuyên gia.

Trương Gia Cảng là cảng nhập khẩu gỗ lớn của Trung Quốc. Các quan chức hải quan địa phương cho biết họ thường xuyên bắt được những loài động vật ngoại lai, chẳng hạn rắn, bọ cạp, nhện và rết vì các quốc gia xuất khẩu quản lý kém.

“Theo tôi được biết, công nhân ở một số quốc gia không làm đủ quy trình để phát hiện ra những loài vật nguy hiểm này. Có trường hợp họ chỉ chặt cây trong rừng nguyên sinh rồi đưa trực tiếp lên container. Đó là lý do tại sao rất nhiều loài ngoại lai đã được đưa vào đất nước chúng tôi”,  một quan chức hải quan Trung Quốc giấu tên nói. 

Rắn hổ mang chúa (Ophigus Hannah) là loài rắn độc lớn nhất thế giới, dài khoảng 2-6m. Chúng là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất có thể đe dọa đến tính mạng con người và hệ sinh thái, chủ yếu được tìm thấy ở Đông Nam và Nam Á. 

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.