Hải quan thu ngân sách đạt gần 146.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan đạt 145.934 tỷ đồng, đạt 51,57% dự toán, đạt 49,8% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017.

 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bám sát các phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 để đảm bảo thu ngân sách Nhà nước vượt chỉ tiêu 293.000 tỷ đồng được Bộ Tài chính giao.

Chú thích ảnh
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo đó, các đơn vị cần chủ động và linh hoạt thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác chống thất thu; thực hiện nghiệm thu đúng, thu đủ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất hập khẩu; không vì áp lực chỉ tiêu thu mà gây ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 145.934 tỷ đồng, đạt 51,57% dự toán, đạt 49,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, nguyên nhân thu ngân sách đạt khá là do trong tháng 6/2018 các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều có tốc độ tăng trưởng khá như: máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện... Đáng chú ý, hàng dệt may xuất khẩu đạt 13,42 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước; hàng giày dép ước đạt 7,79 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước...

Kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng cũng tăng so với tháng trước như: xăng dầu các loại tăng 3,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 5,2%; hóa chất tăng 1,5%...

Tổng cục Hải quan ước tính trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 225,29 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xuất khẩu ước đạt 113,93 tỷ USD, tăng 16%; nhập khẩu ước tính 111,36 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu năm 2018 đang thặng dư hơn 2,57 tỷ USD.

Cùng với đó, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 7.879 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 389,6 tỷ đồng và số thu ngân sách Nhà nước hơn 115,5 tỷ đồng. Đồng thời, Tổng cục Hải quan quyết liệt kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại các tổ, đội theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan.

Theo đó, Tổng cục đã ban hành 35 quyết định quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm định Hải quan, qua đó đã cắt giảm được 209 đội (tổ).

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.