Hải quân Nga tiến hành tập trận

Truyền thông Nga ngày 30/7 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết 3 hạm đội của Hải quân Nga cùng 1 đội tàu đã bắt đầu tập trận theo kế hoạch, với sự tham gia của 20.000 quân nhân và 300 tàu.
Chú thích ảnh
Tuần dương hạm Varyag của Hải quân Nga. Ảnh minh họa: TASS

Cuộc tập trận, với sự tham gia của Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic và Đội tàu Caspian, nhằm kiểm tra các cơ quan chỉ huy quân sự của Hải quân Nga.

Trước đó, phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo ngày 29/7 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu hộ tống Soobrazitelny của Hạm đội Baltic và tàu khu trục Tiêu Tác (Jiaozuo) của Hải quân Trung Quốc đã tập trận chung ở Vịnh Phần Lan.

Theo thông báo, cuộc tập trận chung Nga-Trung theo mô hình PASSEX đã diễn ra tại Căn cứ hải quân Leningrad của Hạm đội Baltic ở Vịnh Phần Lan. Mô hình PASSEX là hình thức diễn tập trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi, liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết. 

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các thủy thủ đoàn thực hành sử dụng thiết bị vô tuyến để phát hiện rào chắn bằng mìn và phá hủy chúng bằng hệ thống pháo trên tàu, đồng thời thực hành khoa mục huấn luyện tìm kiếm cứu nạn chung và hỗ trợ tàu mặt nước bị hư hại trong tình huống giả định có chiến tranh, cũng như cứu hộ thủy thủ đoàn trên mặt nước.

Quang Vinh - Chu Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.