Hải quân Nga sẽ có hàng chục tàu ngầm, tàu nổi mới

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5/3 tuyên bố, trong khuôn khổ chương trình tái trang bị Hải quân Nga, lực lượng này sẽ có nhiều tàu ngầm và tàu nổi mới trong năm nay.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm Dmitry Donskoy của Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức quân đội hàng đầu, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, 2 tàu ngầm hạt nhân và một tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel sẽ được đưa vào hoạt động. Trong khi đó, các lực lượng trên biển sẽ nhận được một khinh hạm, một tàu hộ tống nhỏ, một tàu đổ bộ lớn, 2 tàu tên lửa nhỏ, một tàu tuần tra, một tàu quét thủy lôi, 5 tàu chiến và 20 tàu hỗ trợ. Bộ trưởng Shoigu cũng cho hay, 11 tàu sẽ được sửa chữa trong năm nay.

Theo Chính sách quốc gia trong lĩnh vực hoạt động Hải quân của Nga đến năm 2030 được Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua năm 2017, mục tiêu của Nga là xây dựng lực lượng hải quân nước này lên vị trí thứ 2 thế giới, xét về năng lực chiến đấu.

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).