Hải quân Nga được phiên chế chiến hạm tàng hình uy lực nhất kể từ thời Liên Xô

Hải quân Nga vừa được phiên chế chiến hạm tàng hình trang bị tên lửa dẫn đường lớp Đô đốc Gorshkov thuộc Dự án 22350.
Chú thích ảnh
Chiến hạm Đô đốc Gorshkov tham gia Lễ duyệt binh Ngày Hải quân Nga tại Kronshtadt. Ảnh: Jane's Defence Weekly

Sau một thời gian dài trì hoãn, tàu chiến mới này đã chính thức nhận nhiệm vụ tại một buổi lễ diễn ra ở xưởng đóng tàu Severnaya Verf (St. Petersburg) và dự kiến được phiên chế cho Lữ đoàn tàu tên lửa số 43 thuộc Hạm đội phương Bắc. Với độ giãn nước toàn tải 5.400 tấn, Đô đốc Gorshkov là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Nga kể từ sau thời Liên Xô. Theo Phó Đô đốc Viktor Bursuk, Hải quân Nga sẽ vận hành bốn tàu chiến lớp Đô đốc Gorshkov.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết con tàu này sẽ trở thành xương sống của lực lượng tác chiến mặt nước của Hải quân Nga trong tương lai. Khinh hạm này được thiết kế đa năng, vừa đảm bảo nhiệm vụ chống máy bay, chống tàu chiến mặt biển, vừa có thể đảm nhận nhiệm vụ săn ngầm. 

Hệ thống vũ khí chính giữ nhiệm vụ tác chiến trên bề mặt sẽ là 3M-54 Kalibr, loại tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh với tầm bắn ước tính 430-660 km. Đây cũng là lựa chọn thay thế cho tên lửa chống hạm P-800 Onik hoặc tên lửa 3M-54 Kalibr. 

Bên cạnh đó, các tàu lớp Đô đốc Gorshkov còn được trang bị bệ phóng rocket chống tàu ngầm RPK-9, hai hệ thống vũ khí Palash 3M89 và một pháo hạm A-192 cỡ nòng 130 mm. Con tàu cũng có thể chở một trực thăng săn tàu ngầm Ka-27PL. 

Tàu chiến mới của Hải quân Nga được trang bị động cơ tua-bin khí kết hợp và có thể đạt vận tốc 30 hải lý/giờ.

Dự án xây dựng và thử nghiệm tàu Đô đốc Gorshkov đã kéo dài hơn 12 năm. Mãi tới tận cuối tháng 7 vừa qua, tàu chiến này mới hoàn thành các thử nghiệm trên biển do gặp phải vô số vấn đề kỹ thuật, trong đó có vấn đề về hiệu suất và khả năng tương thích với hệ thống tên lửa phòng không Polimut Redut và hệ thống động cơ đẩy của nó. Toàn bộ Dự án 22350 cũng thường xuyên bị thiếu hụt kinh phí kể từ khi bắt đầu.

Đáng chú ý, chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường thứ hai thuộc lớp Đô đốc Gorshkbov là tàu Đô đốc Kasatonov cũng sẽ được đưa vào sử dụng muộn hơn gần 8 tháng, dự kiến vào tháng 11/2019. Các khinh hạm thuộc Dự án 22350 đều được trang bị những vũ khí-khí tài hiện đại nhất của Nga hiện nay.
 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.