Hải quân Mỹ lần đầu tiên có 4 nữ chỉ huy chiến hạm là người da màu

Lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ, có 4 phụ nữ da màu đảm nhận vị trí chỉ huy chiến hạm cùng một thời điểm.
Chú thích ảnh
Bốn nữ chỉ huy chiến hạm này đều là người da màu. Ảnh: navy.mil

Tờ Guardian (Anh) cho biết những nữ chỉ huy này bao gồm Kimberly Jones, LaDonna Simpson, Kristel O’Cañas và Kathryn Wijnaldum. Đây được coi là thay đổi mang tính đột phá tại Hải quân Mỹ bởi trước đây, vị trí chỉ huy chiến hạm thường thuộc về nam giới da trắng.

Cả 4 nữ chỉ huy này đều hoạt động tại căn cứ Hải quân Norfolk ở Virginia. Kathryn Wijnaldum là sĩ quan chỉ huy tàu đổ bộ USS Oak Hill lớp Harpers Ferry. LaDonna Simpson chỉ huy tàu đổ bộ USS Carter Hall lớp Harpers Ferry, trong khi Kimberly Jones là chỉ huy tàu đổ bộ USS Tortuga lớp Whidbey Island. Còn Kristel O'Canas là chỉ huy tàu USS Whidbey Island lớp Whidbey Island.

Theo Hải quân Mỹ, cả 4 “bóng hồng” này đều từng công tác trên tàu sân bay hạt nhân và họ đã đạt chứng chỉ rất khó để cạnh tranh là “Sĩ quan Chiến hạm nổi Hạt nhân”. Hiện tại có trên 11.000 “Sĩ quan Chiến hạm nổi Hạt nhân” phục vụ trong quân đội Mỹ. Trong đó có 21% là nữ giới.

Kimberly Jones, LaDonna Simpson, Kristel O’Cañas và Kathryn Wijnaldum hiện chỉ huy hạm đội gần 400 thủy thủ. Những tàu đổ bộ này đảm nhận vai trò vận chuyển binh sĩ và thiết bị vũ khí.

Kimberly Jones nhận vị trí chỉ huy từ tháng 7/2020 trong khi O’Cañas và Wijnaldum là tháng 9/2020 còn Simpson vào tháng 1/2021.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.