Thuế quan của Mỹ:

Hải quan Mỹ dừng thu các khoản thuế bổ sung theo Đạo luật IEEPA

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo dừng thu các khoản thuế bổ sung theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) kể từ 00h01’ ngày 24/2 theo giờ miền Đông (tức 12h01’ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết tuyên bố các mức thuế trên là bất hợp pháp.

Chú thích ảnh
Vận chuyển hàng hóa tại Cảng Long Beach ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hướng dẫn mới nhất từ CBP, việc dừng thu thuế sẽ áp dụng đối với các khoản thuế giá trị gia tăng bổ sung được quy định trong 7 sắc lệnh hành pháp ký từ tháng 2-8/2025.

Số liệu từ mô hình ngân sách Penn-Wharton ước tính Chính phủ Mỹ đã thu được khoảng 175 tỷ USD từ các loại thuế dựa trên đạo luật IEEPA. Tuy nhiên, vào ngày 20/2, với lập luận rằng việc lạm dụng đạo luật IEEPA cho mục đích đánh thuế diện rộng là không đúng quy định pháp luật, Tòa án Tối cao Mỹ đã chính thức bác bỏ các mức thuế toàn cầu mà Tổng thống Donald Trump áp dụng từ tháng 4/2025.

Ngay sau phán quyết này, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan thực hiện các bước cần thiết để chấm dứt việc thu thuế ngay lập tức. Mặc dù vậy, chính quyền của Tổng thống Trump dự kiến sẽ áp mức thuế bổ sung mới 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ tất cả các quốc gia.

Quyết định này dựa trên Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Tổng thống áp thuế tối đa 15% trong thời hạn 150 ngày để giải quyết các vấn đề "nghiêm trọng" về cán cân thanh toán. Sau thời hạn 150 ngày, việc gia hạn sẽ cần có sự phê duyệt từ Quốc hội.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.