Hải quân Mỹ cách chức hai chỉ huy cấp cao sau các vụ va chạm tàu khu trục

Ngày 18/9, Hải quân Mỹ đã cách chức hai chỉ huy cấp cao sau một loạt vụ tai nạn xảy ra với tàu khu trục của Mỹ đang hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương từ đầu năm đến nay.
Hải quân Mỹ cách chức hai chỉ huy cấp cao sau các vụ va chạm tàu khu trục ảnh 1

Tàu khu trục USS John S McCain được lai dắt tới căn cứ hải quân Changi ở ngoài khơi bờ biển phía đông Singapore sau vụ va chạm ngày 21/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, Phil Sawyer Tư lệnh chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ đồn trú tại Yokosuka (Nhật Bản), đã cách chức Chuẩn đô đốc Charles Williams - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm số 70, và Đại úy Jeffrey Bennett - Chỉ huy liên đội tàu khu trục số 15, do "để mất lòng tin về năng lực chỉ huy".

Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, Tướng Sawyer đã được bổ nhiệm vào vị trí Tư lệnh chỉ huy Hạm đội 7, thay thế ông Joseph Aucoin bị cách chức với lý do tương tự. Hạm đội 7 đồn trú tại căn cứ quân sự Yokosuka của Nhật Bản là hạm đội lớn nhất ở nước ngoài của Mỹ hiện diện tại châu Á, đảm nhận các nhiệm vụ nhạy cảm như các hoạt động tại khu vực Biển Đông và khu vực quanh bán đảo Triều Tiên.

  

Ngày 21/8, tàu khu trục tên lửa USS John S.McCain thuộc biên chế hạm đội nói trên đã va chạm với tàu chở dầu Alnic MC ở vùng biển phía Đông Singapore, khiến 5 người bị thương và 10 thủy thủ thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn thứ 4 của tàu chiến Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương kể từ đầu năm 2017 đến nay. Trước đó, 7 thủy thủ đã thiệt mạng khi tàu USS Fitzgerald va chạm với một tàu hàng ở ngoài khơi Nhật Bản tháng 6 vừa qua.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.