Hải quân Iran chuẩn bị công bố vũ khí mới

Tehran có kế hoạch ra mắt vũ khí mới cùng với những thành tựu công nghệ quân sự vào ngày 28/11 tới, nhân dịp "Ngày Hải quân Iran".

Hãng tin bán chính thức FNA của Iran ngày 5/11 dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, cho biết Tehran có kế hoạch ra mắt vũ khí mới cùng với những thành tựu công nghệ quân sự vào ngày 28/11 tới, nhân dịp "Ngày Hải quân Iran".

Hải quân Iran chuẩn bị công bố vũ khí mới ảnh 1

Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari. Ảnh: Internet

Ông Sayyari cho biết một số nhà máy ở miền nam và miền bắc Iran đang đóng tàu khu trục và đáp ứng các nhu cầu của Hải quân, đồng thời lưu ý tới việc nội địa hóa việc đóng các tàu khu trục của Iran. Ngoài ra, các đội tàu chiến nhỏ của Iran đang hiện diện tại các vùng biển quốc tế và Tehran sẵn sàng triển khai lực lượng hải quân ở Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương và các vùng biển khác.

Ông cho biết thêm: "Năm nay, chúng tôi đã cử tàu chiến tới biển Đông trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế ". Đội tàu nhỏ của Iran bao gồm tàu sân bay trực thăng Khark và tàu khu trục Sabalan đang làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương kể từ cuối tháng 1/2013.

Tehran đã phát động một chương trình phát triển vũ khí trong cuộc chiến tranh Iraq - Iran (1980-1988) nhằm đối phó với lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ. Kể từ năm 1992, Iran đã sản xuất được xe tăng, xe bọc thép, tên lửa và máy bay chiến đấu. Tháng 6 vừa qua, Iran đã đại tu và hiện đại hóa tàu khu trục Bayandor hoạt động tại vùng biển phía nam nước này.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.