Hải quân Iran bắt đầu tập trận tại eo biển Hormuz

Ngày 24/12, Hải quân Iran bắt đầu tiến hành cuộc tập trận kéo dài 10 ngày mang tên Velayat-90 tại eo biển Hormuz, tuyến giao thông hàng hải chiến lược trung chuyển 40% lượng dầu mỏ thương mại của thế giới.
Ngày 24/12, Hải quân Iran bắt đầu tiến hành cuộc tập trận kéo dài 10 ngày mang tên Velayat-90 tại eo biển Hormuz, tuyến giao thông hàng hải chiến lược trung chuyển 40% lượng dầu mỏ thương mại của thế giới.

Cuộc tập trận được tiến hành theo đúng kế hoạch như Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari công bố trước đó 2 ngày. Đài phát thanh Al-Alam của Iran phát bằng tiếng Arập dẫn nguồn tin Bộ chỉ huy Hải quân nước này cho biết trong giai đoạn đầu, các lực lượng hải quân sẽ được triển khai trên toàn bộ khu vực tập trận, bao gồm vịnh Oman và vịnh Aden tới phía Đông eo Hormuz.



Hải quân Iran bắt đầu tập trận tại eo biển Hormuz ảnh 1

Đô đốc Habibollah Sayyari. Nguồn: Internet


Trước đó, hãng tin Fars dẫn lời Đô đốc Sayyari nói rõ đây là lần đầu tiên Iran tiến hành tập trận hải quân trên vùng biển rộng lớn như vậy. Cuộc tập trận này nhằm chứng tỏ quyết tâm, sức mạnh phòng thủ và răn đe của các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời một lần nữa phát đi thông điệp hòa bình trên Eo biển Hormuz, biển Oman và các vùng biển quốc tế khác ở Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận cũng nhằm thử nghiệm ngư lôi và huấn luyện khả năng phối hợp giữa các tàu nổi và tàu ngầm để đối phó với nạn cướp biển, khủng bố và ô nhiễm môi trường.

Ông Sayyari nhấn mạnh các cuộc tập trận như vậy không phải là dấu hiệu sẽ đóng cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông tái khẳng định các lực lượng Iran đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz và sẽ đóng cửa khu vực này trong trường hợp Têhêran bị tấn công hoặc bị ngăn cản xuất khẩu dầu mỏ.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.