Hải quân Hàn Quốc trục vớt vật thể nghi là mảnh vỡ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên 

Ngày 7/11, Hải quân Hàn Quốc thông báo đã trục vớt vật thể được cho là mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng tuần trước và bay qua Giới tuyến phía Bắc (NLL) - ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Truyền thông Hàn Quốc tại Seoul đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 3/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, Đại tá Kim Jun-rak - người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nêu rõ Hải quân Hàn Quốc đã trục vớt vật thể được cho là mảnh vỡ từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) của Triều Tiên ở vùng biển phía Nam NLL.

Theo JCS, tàu cứu hộ Gwangyang của Hải quân Hàn Quốc đã được điều tới khu vực phía Nam NLL từ ngày 4-6/11 và đã trục vớt mảnh vỡ nêu trên bằng thiết bị tìm kiếm dưới nước không người lái. Quân đội Hàn Quốc cho biết các cơ quan chức năng đang phân tích vật thể trục vớt được.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 2/11 Triều Tiên đã phóng 3 SRBM từ thành phố duyên hải Wonsan, trong đó 1 SRBM rơi gần lãnh hải Hàn Quốc sau khi bay qua NLL. Theo phía Hàn Quốc, riêng trong tuần trước Triều Tiên đã phóng tổng cộng hơn 30 tên lửa, trong đó có 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.