Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu ngầm tân tiến

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo, hải quân nước này ngày 10/7 đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm 1.800 tấn mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu ngầm dưới nước đối phó với Triều Tiên.
Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu ngầm tân tiến ảnh 1

Hải quân Hàn Quốc đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm 1.800 tấn mới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu ngầm dưới nước đối phó với Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 6 thuộc lớp Jang Bogo-II của Hàn Quốc và theo dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 12 tới sau khi thủy thủ đoàn được huấn luyện.

Choi Hee-kyung, một quan chức của DAPA, được dẫn lời cho biết đây là chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng diesel thuộc loại hàng đầu trên thế giới, có khả năng xử lý cùng lúc hơn 300 mục tiêu dưới nước. Chiếc tàu được trang bị hệ thống ắc quy nhiên liệu, có thể thực hiện các chiến dịch dưới nước kéo dài ít nhất là 10 ngày mà không cần phải nổi lên.

Quan chức trên cũng nói thêm rằng chiếc tàu được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Hàn Quốc giảm bớt sự yếu kém về mặt số lượng tàu ngầm so với Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, ngày 10/7, Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Lee Duk-haeng của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, nước này đang xem xét nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế, trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường các hoạt động giao lưu liên Triều.

Tại một cuộc họp báo, quan chức trên còn cho biết rằng một số tổ chức quốc tế như UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc nối lại viện trợ. Ông Lee nhấn mạnh: “Chúng tôi đã ngừng cung cấp viện trợ thông qua các tổ chức quốc kế kể từ khi Triều Tiên thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa năm 2016, nhưng hiện chúng tôi đang xem xét việc nối lại với điều kiện đảm bảo sự minh bạch và giám sát”.

Theo ông Lee, bộ trên nhận thấy cần thiết phải liên tục hỗ trợ về dinh dưỡng và vắcxin cho trẻ sơ sinh và bà mẹ mang thai của Triều Tiên, đồng thời cho biết Seoul đang xem xét cho phép các nhóm dân sự cung cấp viện trợ cùng với sự trợ giúp thông qua các tổ chức quốc tế.

Tại cuộc họp thượng đỉnh của các nước thuộc nhóm G20 tổ chức hồi tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố rằng viện trợ nhân đạo không nên được gắn với tình hình chính trị. Kể từ khi ông Moon lên nắm quyền cách đây 2 tháng, Hàn Quốc đã cho phép nhiều nhóm dân sự cung cấp viện trợ cho Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).