Hải quân Hàn Quốc tập trận tưởng niệm tàu đắm Cheonan

Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển tưởng niệm 5 năm xảy ra sự kiện chìm tàu Cheonan.
Ngày 25/3, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển nhằm tưởng niệm 5 năm xảy ra sự kiện chìm tàu Cheonan hồi tháng 3/2010.

Tham gia diễn tập có các lực lượng hải quân, trong đó có 10 tàu chiến như tàu khu trục nặng 3.200 tấn và tàu hộ tống nặng 1.200 tấn, cùng kích cỡ với tàu chiến Cheonan. Các tàu chiến này sẽ thực hiện các bài tập bắn súng với tầm bắn từ 12 đến 23 km.

Cuộc tập trận trên diễn ra 1 ngày trước lễ tưởng niệm 5 năm vụ tàu chiến Cheonan của hải quân Hàn Quốc gặp nạn tại vùng biển gần đảo Baengnyeong khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul cáo buộc ngư lôi của Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan, song Bình Nhưỡng luôn bác bỏ.

Ngay sau vụ việc, Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế 24/5 đối với Triều Tiên, khi ngừng tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế liên Triều, ngoại trừ hoạt động tại Khu công nghiệp chung Keasong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên gần biên giới liên Triều.

Cùng ngày, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ đứng sau vụ chìm tàu Cheonan nhằm gia tăng tâm lý thù địch đối với Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố, phái bộ Panmunjom thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên khẳng định Washington đã lấy vụ việc trên làm cái cớ để cô lập và kiềm chế Triều Tiên, cũng như biện minh cho việc tăng cường vũ trang trong khu vực.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.