Hải quân Hàn Quốc tập trận rầm rộ trên biển

Hải quân Hàn Quốc ngày 25/3 đã tiến hành diễn tập cơ động trên biển quy mô lớn trên toàn bộ vùng biển phía Đông, Tây và Nam nước này.

Hải quân Hàn Quốc tập trận rầm rộ trên biển ảnh 1

Tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis cập cảng Busan, Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung "Giải pháp Then chốt". Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại biển phía Tây, Bộ tư lệnh Hạm đội 2 Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập chung với hải quân Mỹ. Biển Tây là khu vực mà Triều Tiên liên tiếp khiêu khích với trận hải chiến đảo Yeonpyeong vào năm 2002 hay vụ đánh chìm tàu Cheonan vào năm 2010. Hải quân Hàn Quốc đã huy động tổng cộng 6 tàu, trong đó có tàu hộ tống kiểu mới là tàu khu trục Aegis lớp Sejong Đại đế, tàu tuần tra, tàu tên lửa cao tốc (PKG), và máy bay tuần tra trên biển P-3, trực thăng tác chiến trên biển Lynx.

Hải quân Mỹ đã điều động một tàu khu trục Aegis tham gia diễn tập. Hai nước đã tiến hành các nội dung diễn tập thực chiến như diễn tập chống lực lượng đặc nhiệm của quân địch xâm nhập qua đường biển, diễn tập chống tàu ngầm, diễn tập bắn pháo, bom phá tàu ngầm để nâng cao sức mạnh tác chiến liên quân trước mọi động thái khiêu khích trên biển của Bình Nhưỡng.

Trên biển phía Đông, Hạm đội 1 Hải quân Hàn Quốc đã phối hợp với Hải quân Mỹ tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên biển. Ở vùng biển phía Nam, Hạm đội 3 Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành diễn tập xuất cảng bất ngờ, thăm dò cơ động, chiến thuật, bắn đạn thật trên biển.

Bộ Tư lệnh Hạm đội 2 hải quân Hàn Quốc sáng 26/3 sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm sáu năm ngày tàu Cheonan của Hàn Quốc bị quân đội Triều Tiên đánh chìm (26/3/2010). Sự kiện này dự kiến có sự tham gia của 450 người là quan chức quân đội, thuyền viên tàu Cheonan còn sống và gia quyến của 46 người thiệt mạng cùng các quan chức liên quan.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.