Hải quan giám sát chặt, ngăn chặn hành vi mua bán, xuất lậu xăng dầu
Các cơ quan chức năng, đặc biệt Hải quan và Biên phòng đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải nước ngoài nhập cảnh nhằm ngăn chặn tình trạng mua xăng dầu "lậu" hoặc tích trữ nhiên liệu trái phép do chênh lệch giá, đảm bảo an ninh năng lượng và chống buôn lậu qua biên giới.
Lực lượng Hải quan phối hợp với Cảnh sát biển bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu D.O trên biển. Ảnh: HQ
Các biện pháp siết chặt quản lý cũng đang được thực hiện đồng bộ tại các cửa khẩu.
Theo thông tin Cục Hải quan sáng 24/3, thực hiện Công văn 2389 của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.
Theo đó, Chi cục Điều tra chổng buôn lậu (Cục Hải quan) đã đề nghị Chi cục Hải quan các khu vực, đặc biệt các Chi cục Hải quan có cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa và cảng biển tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện xuất, nhập cảnh, đặc biệt các phương tiện như ghe, thuyền, xà lan, ô tô... có hoặc có dấu hiệu gia cổ bồn, bể, thùng chứa, cất giấu xăng dầu.
Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hiện tượng phương tiện vận tải nước ngoài nhập cảnh mua xăng dầu ngoài chứa trong các bình xăng dầu của phương tiện theo tiêu chuẩn còn chứa trong các can, thùng, bồn gia cố khác rồi xuất cảnh.
“Thực hiện giám sát chặt chẽ phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, ghe, xuồng có dấu hiệu nghi vấn... tại các khu vực neo đậu, tập kết. Trong quá trình giám sát phương tiện xuất cảnh, cần chú ý kiểm tra chặt chẽ hồ sơ khai báo về khối lượng xăng dầu đang sử dụng và số lượng xăng dầu đã được cung ứng nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi mua bán, xuất lậu xăng dầu”, đại diện Chi cục Điều tra chổng buôn lậu cho biết.
Bên cạnh đó, lực lượng Hải quan tiếp tục chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để nắm vững tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn đe bổ trí lực lượng, phương tiện, phương án kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả và xử lý
Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết ngày 15/3, Việt Nam nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch hơn 1,94 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, xăng dầu nhập khẩu tăng 42 - 43% về lượng và giá trị. Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông leo thang, làm biến động thị trường năng lượng.
Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 17/3, Thủ tướng Chính phủ đánh giá nguồn cung xăng dầu, năng lượng đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp.
Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững khi ngành sẽ có 8 doanh nghiệp xuất sắc với 11 nhóm sản phẩm được công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.
Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.
Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.
Trong khuôn khổ lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, không gian triển lãm trải nghiệm và kết nối có sự tham gia của 150 gian hàng tạo sự giao lưu, trao đổi khoa học công nghệ mới.
Thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục chịu áp lực trong tuần tới khi VN-Index chưa lấy lại vùng 1.800 điểm, trong khi lãi suất, dòng vốn ngoại và thanh khoản vẫn là những yếu tố cần theo dõi.