Hải quân Đức tìm cách ngừng sử dụng ổ đĩa mềm cho chiến hạm

Hải quân Đức đang cần nâng cấp nghiêm túc cho chiến hạm của lực lượng này. Một số chiến hạm Đức đến nay vẫn hoạt động dựa trên các đĩa mềm lỗi thời, vốn thịnh hành cách đây hàng chục năm.
Chú thích ảnh
Tàu F123 của Hải quân Đức. Ảnh: Saab

Theo tờ Tom's Hardware, Hải quân Đức đang cố gắng tìm cách thay thế hệ thống đĩa mềm lỗi thời vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của các tàu hộ vệ F123 lớp Brandenburg.

Việc thay thế hệ thống đĩa mềm sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Những chiếc đĩa này kiểm soát khá nhiều thứ trên tàu, từ hệ thống luồng không khí đến phát điện.

Tàu hộ vệ F123 lớp Brandenburg được phiên chế từ giữa những năm 1990, giai đoạn đĩa mềm được coi là phương tiện lưu trữ có thể tháo rời tiện dụng. Những chiếc đĩa mềm này nằm trong hệ thống thu thập dữ liệu của tàu.

Theo một thông cáo báo chí, công ty Saab (Thụy Điển) đã chịu trách nhiệm bảo trì cho hạm đội tàu hộ vệ F123 của Đức kể từ năm 2021. Các chiến hạm này được thiết kế để săn tàu ngầm nên chúng cũng đang được nâng cấp vũ khí và hệ thống kiểm soát vũ khí.

Một trường hợp tương tự khác là Hệ thống Kiểm soát và Chỉ huy tự động chiến lược (SACCS) của Mỹ cũng từng phụ thuộc vào đĩa mềm. Đến năm 2019, hệ thống này chuyển sang ổ cứng SSD.

Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng Chính phủ Nhật Bản đã chính thức ngừng sử dụng đĩa mềm trong toàn bộ bộ máy. Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Taro Kono xác nhận với truyền thông: "Chúng tôi đã giành chiến thắng trong cuộc chiến về đĩa mềm vào ngày 28/6!".

Đĩa mềm được phát minh bởi kỹ sư người Mỹ Alan Shugart làm việc tại IBM vào năm 1967. Đĩa mềm phổ biến từ những năm 1970 cho đến cuối những năm 1990, khi chúng bị thay thế bởi tệp đính kèm email... Đĩa mềm thường được làm bằng nhựa dẻo phủ vật liệu từ tính và nằm trong khối nhựa cứng hình vuông.

Hà Linh/Báo Tin tức (Engadget)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).