Hải quân Ai Cập - Tây Ban Nha tập trận chung trên Biển Đỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các lực lượng hải quân Ai Cập và Tây Ban Nha ngày 22/10 đã tiến hành tập trận quân sự chung ở căn cứ Berenice thuộc Hạm đội phương Nam của Hải quân Ai Cập đóng tại khu vực Biển Đỏ.
Chú thích ảnh
Hải quân Ai Cập và Tây Ban Nha đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung thứ hai ở Biển Đỏ. Ảnh minh họa: egypttoday.com

Người phát ngôn quân đội Ai Cập, ông Tamer al-Refai, cho biết hai khinh hạm Al Nasser và Abou Qir của hải quân nước này cùng khinh hạm Santa Maria của Tây Ban Nha tham gia cuộc tập trận trên.

Cuộc tập trận bao gồm một số hoạt động huấn luyện chuyên nghiệp, như các bài tập phòng không chống lại các mối đe dọa trên mặt biển. Ngoài ra, trong chương trình huấn luyện cũng có nội dung đào tạo về các đội hình di chuyển trên biển và thực hiện một số bài tập khác theo yêu cầu của lực lượng hải quân hai nước.

Cuộc tập trận này nằm trong kế hoạch của Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân và trao đổi chuyên môn quân sự với lực lượng vũ trang các nước đối tác.

Trong mấy tháng qua, Ai Cập và Tây Ban Nha đã tăng cường tiến hành các cuộc diễn tập hải quân chung, trong đó một cuộc diễn tập được tiến hành vào đầu tháng 10 này và 2 cuộc diễn tập khác hồi tháng 6.

Trương Anh Tuấn  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.