Hải Phòng: Xử lý dứt điểm 13 hộ nuôi ngao trên biển không được cấp phép

Chiều 26/8, Ủy ban nhân dân quận Hải An tổ chức đối thoại với 13 hộ nuôi trồng thủy sản trên biển không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Dương Đình Ổn chủ trì cuộc đối thoại, cùng dự có đại diện lãnh đạo quận, các phòng, ban, ngành liên quan.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Mặc dù đã có văn bản của quận Hải An mời 13 hộ nuôi ngao tới dự đối thoại nhằm thông tin đến các hộ dân về chủ trương của thành phố, quận, đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân trước khi áp dụng cưỡng chế khắc phục hậu quả, song tất cả các hộ đều không có mặt. Tập thể 13 hộ nuôi ngao đã gửi đơn đề nghị, nêu lý do vắng mặt và cho rằng nội dung buổi đối thoại không đảm bảo khách quan, thời gian diễn ra đối thoại không phù hợp để làm sáng tỏ ý kiến của các hộ...

Tại cuộc họp, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An chỉ đạo các phòng, ban tiếp tục kiểm tra, rà soát tình hình ở các hộ dân nuôi ngao, đặc biệt là 13 hộ, đề nghị Đồn Biên phòng Tràng Cát nắm và quản lý khu vực tại các chòi canh, quận đã thiết lập bốn tổ công tác bảo vệ, gìn giữ các phao đã thả khoanh vùng. Đồng thời quản lý chặt chẽ an ninh trên biển, tạo điều kiện cho nhân dân khai thác nhưng không ảnh hưởng đến các chòi, phao đã dựng. 

Cùng đó, theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình tự, tham mưu cho quận Hải An và xử lý dứt điểm tình trạng của 13 hộ nuôi ngao không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định trên địa bàn quận nhằm lập lại trật tự an ninh trên biển, trả lại ngư trường truyền thống cho ngư dân các phường Tràng Cát, Nam Hải, Đông Hải 2.

Trước đó, ngày 25/8, tại hai địa điểm phường Tràng Cát và Đông Hải 2, Ủy ban nhân dân quận Hải An tổ chức hội nghị thông tin về việc xử lý các hộ dân nuôi trồng thủy sản tự phát trên khu vực biển.

Theo đó, tại khu vực biển thuộc quận Hải An, thành phố đang đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện theo các giai đoạn; đang lập quy hoạch chi tiết Cảng Nam Đồ Sơn để triển khai đầu tư; Quy hoạch thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản; dự án Tuyến đê biển Tràng Cát...

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Việc các hộ nuôi ngao tự phát tại khu vực đã được phê duyệt quy hoạch và cấp phép khai thác khoáng sản (cát) cho các doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, hoạt động nuôi ngao không được cấp có thẩm quyền cấp phép trên vùng biển thuộc các địa phương như quận Hải An, huyện Kiến Thụy, huyện Tiên Lãng thường xuyên xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hình ảnh bộ mặt cũng như nỗ lực thu hút đầu tư của thành phố, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản và gây khó khăn cho việc thi công dự án, công trình mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Hải Phòng, quận Hải An triển khai công tác tuyên truyền rất bài bản, hiệu quả; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cùng với tuyên truyền, vận động, quận ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tất cả các quyết định đều được gửi, thông báo đến người vi phạm theo đúng trình tự. Quận đã hoàn thành việc xử lý vi phạm và vận động 17 trường hợp cố tình nuôi ngao tại khu vực biển mà Ủy ban nhân dân thành phố cho Công ty Cổ phần khu công nghiệp Hải Phòng thuê và Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2012 tự nguyện tháo dỡ công trình và thu hoạch ngao, hoàn trả lại mặt bằng cho Khu Công nghiệp Deep C 2A vào ngày 14/4/2022; hoàn thành việc thả phao tiêu, dựng chòi canh xác định ranh giới, mốc giới giữa các doanh nghiệp khai thác khoáng sản (cát) đã được thành phố cấp phép gồm: Công ty Cổ phần Thương mại, xây dựng Tân Vũ; Công ty Cổ phần Khai thác cát phục vụ Khu Kinh tế; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Vận tải Thành Trang và Dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ vào cuối tháng 6/2022... 

Sau khi nghe báo cáo về quá trình xử lý vi phạm đối với các trường hợp nuôi ngao tự phát tại khu vực biển quận Hải An, ý kiến của các đại biểu tham dự đều đồng tình với chủ trương của thành phố Hải Phòng và quận.

Chia sẻ cảm nhận của mình khi thành phố, quận thực hiện việc xử lý các trường hợp nuôi ngao tự phát, ông Trịnh Xuân Vui, người dân phường Đông Hải 2 cho biết: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, của quận và phường, tôi thấy việc các hộ dân tự ý nuôi ngao trên khu vực biển quận Hải An không được cấp phép là sai. Điều này gây nên nhiều hệ lụy về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, an ninh trật tự, môi trường. Ngoài việc gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng việc khai thác thủy sản thuộc ngư trường truyền thống của người dân địa phương, những người nuôi ngao tự phát còn giữ không cho người dân địa phương vào khai thác tại các bãi thả nuôi ngao, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân... Qua việc tuyên truyền, vận động của thành phố cũng như của quận, phường đã nhiều lần gặp gỡ các chủ nuôi ngao, tôi nghĩ đây là cách làm rất nhân văn, tạo sự đồng thuận của nhiều hộ dân. Điển hình là đã có 15 hộ dân tự nguyện xin tháo dỡ chòi canh trả lại mặt bằng cho thành phố. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa thực hiện. Vì vậy, lãnh đạo quận, phường cần tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động để các hộ dân còn lại nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tự giác di dời, tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, vật nuôi (ngao) trên diện tích mặt nước vi phạm".

Tại Hội nghị, lãnh đạo quận Hải An khẳng định sẽ cùng với các cấp, ngành của quận, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ dân hiểu rõ sự việc, nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tự giác di dời, tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, vật nuôi (ngao) trên diện tích mặt nước vi phạm trước ngày cưỡng chế. Nếu các hộ dân không tự giác chấp hành, quận sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế với tinh thần kiên quyết, triệt để, bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.