Hải Phòng tiếp nhận kinh phí và 5 xe tiêm chủng lưu động

Sáng 21/9, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức tiếp nhận 2 tỷ đồng tài trợ của Bộ Tư lệnh Hải quân, 1 tỷ đồng tiền mặt và 5 xe tiêm chủng lưu động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải Quân trao kinh phí ủng hộ thành phố Hải Phòng phòng, chống dịch COVID-19.

Tại lễ trao tặng kinh phí ủng hộ thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch của thành phố Hải Phòng; đồng thời cho biết, trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Quân chủng Hải quân kiểm soát tốt và sẵn sàng mọi phương án ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ ngư dân bảo vệ sức khỏe trước dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân chủng Hải quân và cho biết, thời gian qua, thành phố nhận được nhiều sự hỗ trợ, quan tâm của các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch. Hải Phòng đã hỗ trợ các địa phương bạn cả về nhân lực, vật lực, trong đó số tiền ủng hộ các địa phương bạn là khoảng 50 tỷ đồng.

Cũng trong sáng 21/9,  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ tiếp nhận 1 tỷ đồng và 5 xe tiêm chủng cơ động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn hỗ trợ thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tiếp nhận xe tiêm chủng lưu động và kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Theo Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam, Hải Phòng được Trung ương đánh giá là địa phương hoàn thành tốt "mục tiêu kép" là vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội với nhiều chỉ tiêu kinh tế duy trì ở mức cao.

Để kiểm soát tốt dịch bệnh, ngoài các biện pháp đã triển khai trước đó như khoanh vùng, truy vết thần tốc, đảm bảo an toàn trong khu cách ly, dừng các hoạt động không cần thiết để phòng, chống dịch bệnh và hiện tại, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho người dân. Việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn trao tặng 5 chiếc xe cơ động vào thời điểm này sẽ giúp tiến độ tiêm vaccine được nhanh hơn.

Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị 5 đơn vị được nhận xe cơ động phải bảo quản, sử dụng xe với đúng mục đích, tích cực vào cuộc để công tác tiêm chủng vaccine cho người dân được nhanh và hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.