Hải Phòng: Tập trung phát triển khoa học công nghệ theo định hướng cao

Chiều 29/7, tại Hải Phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu chào mừng các đại biểu tham gia lễ ký kết. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang cho biết, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của cả nước.

Tại Hải Phòng, khoa học công nghệ đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Song trên thực tế, việc phát triển này chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Vì thế, hội nghị này, được xem là bước đầu trong chương trình hợp tác và sẽ tạo tiền đề đem lại những kết quả tích cực trong tương lai.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ một số nội dung về phát triển khoa học công nghệ của quốc gia, định hướng để triển khai hợp tác hiệu quả.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại lễ ký kết.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đề nghị, thành phố Hải Phòng tiếp tục có những sáng kiến hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ hiệu quả hơn.

Việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình khoa học công nghệ thời gian tới cần có định hướng cao, đó là phục vụ để triển khai thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 108/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; Nghị quyết 35/2021/QH15 Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Các nghị quyết này đều tập trung vào nội dung xây dựng, phát triển Hải Phòng thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước, có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, kết cấu hạ tầng giao thông nội bộ hiện đại kết nội thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt và đường hàng không, trọng điểm dịch vụ logistics, trung tâm quốc tế về giáo dục đào tạo nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ kinh tế biển.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ký kết chương trình phối hợp. 

Hai bên đã đưa ra 5 nguyên tắc phối hợp với các nội dung phối hợp cụ thể. Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ thành phố Hải Phòng trở thành địa phương thí điểm về triển khai chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ biển vùng Bắc bộ và cả nước.

Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ, đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.