Hải Phòng: Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia

Ngày 13/3, tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và kỷ niệm 45 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (14/2/1980 - 14/2/2025 âm lịch).
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo huyện Tiên Lãng đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: TTXVN phát

Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc, được khởi dựng từ những năm cuối thập niên 50 thế kỷ XX. Đây là nơi Chủ tịch về nghỉ ngơi, thăm hỏi, động viên, khích lệ nhân dân và đồng bào, con em miền Nam ra tập kết, yên tâm lao động sản xuất tại nông trang Nam Bộ (nông trường Quý Cao sau này).

Sau khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng mất, nơi đây trở thành Nhà lưu niệm duy nhất ở miền Bắc để lưu lại hình ảnh, hoạt động của Chủ tịch với nhân dân địa phương; hiện nay lưu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Hằng năm, vào các dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8) và ngày mất (30/3), cán bộ, nhân dân huyện Tiên Lãng và nhân dân Hải Phòng đến dâng hương tại Nhà lưu niệm. Nhà lưu niệm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nêu cao tinh thần phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo gương vĩ đại của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Với giá trị di sản tiêu biểu, Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Lịch sử tại Quyết định số 3547/QĐ-BVHTTDL ngày 20/11/2024.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888, trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Mỹ Hòa Hưng, tỉnh Long Xuyên (nay xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, là tỉnh An Giang).

Suốt cuộc đời cách mạng, đồng chí Tôn Đức Thắng trải qua nhiều chức vụ quan trọng khác nhau song đều tận tụy, cống hiến suốt đời vì mục tiêu độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ghi nhận những cống hiến to lớn của ông đối với Tổ quốc và nhân dân, năm 1958, Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta cho Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; năm 1955, được Ủy ban Giải thưởng hòa bình quốc tế Lênin tặng Giải thưởng Lênin Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng; suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân". Ngày 30/3/1980, Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua đời tại Hà Nội, thọ 92 tuổi.

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng, tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chính quyền địa phương cần phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị, xã hội và các đoàn thể, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009 tới mọi tầng lớp nhân dân để mọi người có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di tích nói riêng và di sản văn hóa nói chung.

UBND huyện Tiên Lãng thành lập Ban Quản lý di tích theo quy định; nghiên cứu lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích, đảm bảo hoàn thiện các công trình khang trang, sạch đẹp. Quá trình thực hiện, địa phương phải tuân theo đúng quy trình, thủ tục của luật Di sản văn hóa; hồ sơ tu bổ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh tình trạng tu bổ tự phát, manh mún, chắp vá, phá vỡ cảnh quan di tích, làm mất giá trị của di tích.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.